Sức mua dịp Tết Mậu Tuất 2018 tăng 10% so với năm 2017

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 22/02/2018 06:20 GMT+7

(Ảnh minh họa: Dân trí)

VTV.vn - Theo báo cáo tổng hợp về tình hình giá cả thị trường của Bộ Tài chính, sức mua Tết Mậu Tuất 2018 tăng so với ngày thường và tăng 10% so với Tết năm 2017.

Bộ Tài chính vừa có công văn gửi Văn phòng Chính phủ báo cáo tổng hợp về tình hình giá cả thị trường và các biện pháp bình ổn giá trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

Sức mua Tết Mậu Tuất 2018 tăng từ 12% - 15% so với ngày thường và tăng 10% so với Tết năm ngoái. Sức mua tăng chủ yếu do các yếu tố, như: kinh tế 2017 tăng trưởng tốt, sản xuất công nghiệp, tình hình hoạt động của doanh nghiệp khả quan, lạm phát ở mức thấp và các chính sách thực hiện bình ổn thị trường.

Bộ Tài chính lưu ý, để tiếp tục bình ổn thị trường, giá cả trong tháng 3 và quý II/2018, Bộ Tài chính đề nghị các Bộ, ngành, địa phương chú trọng các biện pháp không để tăng giá bất hợp lý.​

Sức mua tại các siêu thị tăng mạnh dịp Tết Sức mua tại các siêu thị tăng mạnh dịp Tết

VTV.vn - Trong thời điểm Tết sắp đến gần, sức mua của người dân tại các siêu thị tăng mạnh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước