Tác động của nắng nóng đến nền kinh tế Anh

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 26/07/2019 10:35 GMT+7

VTV.vn - Tại Anh, nhiều tờ báo đã có các bài viết xoay quanh nội dung: Nền kinh tế nước này bị ảnh hưởng ra sao từ đợt nắng nóng đỉnh điểm những ngày qua?

Nhiệt độ cao nhất ngày 25/7 tại Anh được dự đoán trước đó sẽ vượt kỷ lục từng được ghi nhận là 38,5 độ vào năm 2003. Tuy nhiên, trên thực tế, trời nhiều mây, nắng nóng cũng giảm bớt phần nào và nhiệt độ cao nhất trong ngày đạt khoảng 35 độ C. Tuy chưa đến mức vượt kỷ lục, nhưng đợt nắng nóng này cũng góp phần gây ảnh hưởng đến nhiều khía cạnh của nền kinh tế Anh.

Tờ Điện tín Telegraph cho đăng tải nhan đề "Nắng nóng, nền kinh tế cũng phải héo khô". Theo quan sát của tác giả, nếu nhìn vào mức độ tăng trưởng trung bình của những nền kinh tế hàng đầu tại châu Âu có thể thấy được các quốc gia có nhiệt độ mát mẻ dễ chịu hơn đạt tỷ lệ tăng trưởng tốt hơn.

Tính riêng trong ngành công nghiệp tài chính, Ngân hàng Trung ương Anh mới đây đã đưa khuyến nghị rằng giới doanh nghiệp nên chuẩn bị sẵn sàng cho những thay đổi có thể diễn ra khi thời tiết quá khắc nghiệt. Thay đổi này có thể là các trường hợp phải thanh toán bảo hiểm tăng đột xuất do nắng nóng, hay đầu tư vào dầu mỏ chuyển dần sang các loại năng lượng tái tạo thân thiện với môi trường hơn.

Còn với năng suất lao động, nhiệt độ làm việc văn phòng lý tưởng được tính toán nằm trong khoảng 22 - 25 độ C. Năng suất giảm khoảng 5% nếu nhiệt độ tăng lên 28 độ C, chưa kể mức hơn 30 độ C những ngày gần đây. Kết quả một nghiên cứu cũng được tờ Điện Tín trích dẫn cho thấy, ước tính năm 2017 tại Anh chứng kiến một sự sụt giảm năng suất lao động lớn, khi tổng cộng tới 153 tỷ giờ đồng hồ lao động bị thiệt hại so với năm 2000, do nhiệt độ tăng cao gây khó khăn cho hoạt động của nhiều ngành nghề.

Tuần cuối của tháng 6/2018 cũng nằm trong đợt nắng nóng cao điểm. Ngành điện của Anh đã chịu áp lực phải tăng thêm tới 860 MW so với tuần trước đó, tương đương với việc phải phục vụ thêm 2,5 triệu hộ gia đình. Theo tờ Độc Lập - The Independent, nhiều liên đoàn lao động tại Anh cũng đang kêu gọi các doanh nghiệp cho phép người lao động được làm việc theo thời gian linh hoạt hơn, hoặc thậm chí có thể làm việc tại nhà trong những ngày cao điểm nắng nóng.

Tuy nhiên, tờ Điện tín cho biết, các cửa hàng kinh doanh kem là đối tượng đang hưởng lợi lớn từ nắng nóng. Ở Anh ước tính có khoảng 1.200 cửa hàng kem, dự kiến những ngày này sẽ thu về gấp đôi lợi nhuận so với năm ngoái. Hơn 5.000 xe kem di động cũng có thể sẽ bán được gấp 10 so với thông thường. Các quán bia cũng được đánh giá là sẽ tiêu thụ thêm khoảng 1 triệu cốc mỗi ngày.

Còn theo tờ Người Bảo Vệ, chuỗi siêu thị bán lẻ khổng lồ tại Anh - John Lewis, đang bán được khoảng 6 chiếc quạt mỗi phút, đặc biệt là các loại quạt cầm tay. Lượng tiêu thụ các mặt hàng như bể nước bơm hơi hay vòi phun nước của chuỗi này cũng tăng lần lượt là 40 - 60% trong tuần qua. Theo dự báo của tờ Express, đợt nắng nóng tại Anh dự kiến sẽ kéo dài thêm khoảng ít nhất 5 tuần nữa.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước