Nắng nóng và hạn hán kéo dài tại Pháp

Mỹ Linh (Phóng viên Đài THVN thường trú tại châu Âu)-Thứ tư, ngày 24/07/2019 19:26 GMT+7

Người dân tránh nắng nóng bên vòi phun nước tại Paris. (Ảnh: THX/TTXVN)

VTV.vn - Nước Pháp đang bước vào đợt nắng nóng thứ 3 kể từ đầu mùa hè năm nay với nhiệt độ lên đỉnh điểm tại Paris là 42 độ C.

Sau đợt nắng nóng được coi là khắc nghiệt trong lịch sử khiến hàng ngàn người chết cách đây 16 năm, người dân và du khách tại Pháp đã thay đổi sinh hoạt để hạn chế nhất những ảnh hưởng của thời tiết.

Đây là lần đầu tiên, 81 địa phương trên toàn nước Pháp sẽ phải chịu đợt nắng nóng tới mức báo động đỏ. Đặc biệt là những thành phố như Paris, Lyon, Bordeaux, Toulouse, Lile nhiệt độ được dự báo sẽ lên tới 39 - 41 độ C.

Tại Paris, nhiệt độ ngoài trời vào buổi trưa lên đến 43 độ C. Đường phố trở nên vắng vẻ dù đang là mùa du lịch. Nhà hàng vắng khách, ngay cả những quán kem hay hàng giải khát cũng không đông khách như thường lệ.

Người Paris và khách du lịch chia nhau chỗ trú nắng dưới bóng cây tại các công viên hay bên bờ sông Seine hoặc các đài phun nước trong thành phố. Tháp Eiffel không còn cảnh chen chúc xếp hàng, cũng không còn cảnh từng đoàn người đổ xuống từ các xe du lịch.

Tại quận 13 - nơi tập trung nhiều người châu Á, khách du lịch Á đông vẫn tiếp tục dạo phố.

Người Pháp dù không quen nắng nóng nhưng đã kịp chuẩn bị để đối phó do đã được tôi luyện qua một vài mùa hè đổ lửa. Tuy thế, việc chờ đợi một cơn dông mùa hạ vẫn là mong ước hiển hiện ngay cả trên mặt báo.

Dù chính phủ Pháp đã có những biện pháp để tránh rủi ro có thể xảy ra trong cộng đồng như năm 2003 nhưng Paris có vẻ yên ắng, vắng vẻ hơn rất nhiều so với thường lệ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước