Tác động kinh tế của việc Qatar tổ chức World Cup?

Anh Phương (PV Đài THVN thường trú tại Trung Đông)-Thứ hai, ngày 21/11/2022 19:44 GMT+7

VTV.vn - Thế giới đang tập trung vào Qatar - nơi đang diễn ra giải vô địch bóng đá thế giới World Cup 2022. Vậy tác động kinh tế của việc tổ chức World Cup đem đến là gì?

Thế giới đang tập trung vào Qatar - nơi đang diễn ra giải vô địch bóng đá thế giới World Cup 2022.Vậy tác động kinh tế của việc tổ chức World Cup có thể là gì?

Ước tính sẽ có 5 tỷ người trên hành tinh theo dõi World Cup - đây là cái lợi lớn nhất. 5 tỷ người sẽ biết về Qatar, 5 tỷ người sẽ có thể thay đổi những quan niệm trước đến nay về Qatar - một bán đảo nhỏ bé trước đến nay chỉ được biết tới với tài nguyên khí đốt.

Năng lượng hóa thạch được cho đã ở vào giai đoạn cuối của chu kỳ phát triển, trong khi đó, nếu nhìn vào Vùng Vịnh, Qatar lại được cho chậm chân hơn một số nước trong quá trình đa dạng hóa nền kinh tế. Nước này cần một cú hích thực sự để vượt lên.

World Cup chính là cú hích đó. World Cup đã thay đổi hoàn toàn bộ mặt của đất nước này, với rất nhiều những cơ sở hạ tầng mới được mọc lên. Cái lợi thậm chí còn lan sang cả các quốc gia Vùng Vịnh khác, cũng đang đưa ra các chính sách đặc biệt về visa, đi lại để biến mình là điểm đến cho du khách tới tham dự World Cup.

Tác động kinh tế của việc Qatar tổ chức World Cup? - Ảnh 1.

Qatar sẽ tổ chức World Cup 2022 từ ngày 20/11. Ảnh: Reuters.

Liệu có rủi ro?

Sân vận động 974 là một trong những sân vận động độc đáo nhất của World Cup năm nay. Độc đáo không chỉ trong thiết kế với rất nhiều container được lắp ghép vào. Độc đáo bởi sau World Cup thì toàn bộ sân vận động này sẽ được tháo dỡ, để tài trợ cho các nước đang phát triển. Rõ ràng Qatar một quốc gia có chiều dài chỉ 160km và bề ngang khoảng 80km thì cần gì tới 8 sân vận động mang đẳng cấp quốc tế như hiện nay.

Xây dựng có thể là không khó với tiềm lực tài chính của Qatar. Nhưng cứ duy trì vận hành mà không sử dụng gì sẽ là sự lãng phí khổng lồ. Hầu như các sân vận động khác phục vụ World Cup của Qatar cũng sẽ được cắt bớt số lượng ghế ngồi để chuyển đổi không gian đó thành phòng khách sạn, trung tâm thể thao, vui chơi giải trí, thậm chí là trung tâm mua sắm sau World Cup.

Qatar đã bỏ ra hơn 220 tỷ USD để xây dựng các công trình World Cup. Nhưng nếu nhìn vào phân chia lợi nhuận thu về, những khoản béo bở nhất của World Cup như tiền bản quyền truyền hình, tiền bán vé, thậm chí tiền bán đồ lưu niệm đều chảy về túi của FIFA. Nước này chỉ được FIFA trích lại lợi nhuận 1,7 tỷ USD. Nhưng trong đó, hơn 400 triệu USD lại sẽ phải chi cho các giải thưởng rồi.

Tóm lại, World Cup là cú hích thực sự về hình ảnh với một quốc gia, mang lại cái lợi lâu dài. Với Qatar, tiềm lực tài chính như hiện nay thì có thể không phải quá đáng lo. Nhưng rõ ràng đăng cai World Cup cũng có những rủi ro của nó. Một quốc gia giành quyền đăng cai sau đó để giữ được nụ cười chiến thắng chắc chắn sẽ phải xử lý những bài toán đau đầu.

Tiềm lực kinh tế nào đưa Qatar trở thành chủ nhà World Cup 2022? Tiềm lực kinh tế nào đưa Qatar trở thành chủ nhà World Cup 2022?

VTV.vn - Qatar, quốc gia nhỏ bé nằm ở mũi phía Đông của Bán đảo Arập nhô ra Vịnh Ba Tư, có 2,9 triệu người sinh sống, nhưng chỉ một phần nhỏ, khoảng 10%, là công dân nước này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước