Tác động từ chương trình giám sát thủy sản nhập khẩu của Mỹ

Trường Sơn, Tuấn Trung (PV Đài THVN thường trú tại Mỹ)-Thứ sáu, ngày 07/09/2018 15:01 GMT+7

Ảnh minh họa: TTXVN

VTV.vn - Theo chương trình này, các DN Việt Nam phải cung cấp đầy đủ hồ sơ khai báo, truy xuất nguồn gốc lô hàng hải sản từ lúc đánh bắt, thu hoạch đến thời điểm được đưa vào Mỹ.

Thị trường thế giới đang dư thừa nguồn cung tôm từ Thái Lan, Ấn Độ nên sự cạnh tranh rất quyết liệt. Trong khi đó, Mỹ - thị trường quan trọng của thủy sản Việt Nam đã áp dụng Chương trình "Giám sát nhập khẩu thủy sản" đối với 13 sản phẩm thủy hải sản của Việt Nam từ đầu năm 2018. Đó là cá hồng, hải sâm, cá mập, cá kiếm, cá ngừ, cá mú, cá nục, cua, tôm, bào ngư, cá tuyết.

Các thông tin về nguồn gốc thủy hải sản phải rõ ràng như vùng biển đánh bắt, số hiệu tàu, sản lượng và ngư cụ đánh bắt, tập kết, vận chuyển, quá trình thu mua đến chế biến, bảo quản, xuất khẩu... Nếu không đáp ứng các yêu cầu đó, phía Mỹ sẽ giảm mua hoặc chuyển sang tìm thị trường khác.

Để có thêm thông tin về chương trình giám sát này của Mỹ, ông Bùi Huy Sơn - Tham tán công sứ thương mại Việt Nam tại Mỹ đã chia sẻ thêm thông tin như sau:

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước