Mỹ tăng cường giám sát thủy hải sản nhập khẩu

Lê Phượng - Quốc Thắng (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 01/08/2018 16:22 GMT+7

VTV.vn - Cuối năm 2018, Mỹ sẽ chính thức áp dụng quy định chống khai thác, đánh bắt bất hợp pháp và gian lận thương mại đối với hải sản nhập khẩu từ Việt Nam.

Thông tin trên được đưa ra tại hội nghị về chương trình Giám sát thủy hải sản nhập khẩu vào Mỹ được tổ chức sáng 1/8.

Theo Cục Quản lý đại dương và khí quyển quốc gia Mỹ, có hai thông tin các doanh nghiệp cần lưu ý đó là thu hoạch và điểm bốc dỡ đầu tiên.

Theo đó, đối với thông tin về thu hoạch và cập bờ phải được báo cáo bằng điện tử. Với hồ sơ chuỗi hành trình, tài liệu truy xuất nguồn gốc sản phẩm từ lúc thu hoạch tới điểm nhập cảng vào Mỹ phải được nhà nhập khẩu Mỹ lưu giữ trong 2 năm.

Sau EU, Mỹ là thị trường nhập khẩu thủy hải sản thứ hai trên thế giới áp dụng chương trình giám sát thủy hải sản nhập khẩu, nhằm chống lại khai thác bất hợp pháp.

Mỹ cũng cho biết những nội dung thông tin trên doanh nghiệp phải khai báo trước khi thông quan. Trong trường hợp được thông quan rồi nhưng có sự nghi ngờ gian lận, Mỹ vẫn tiến hành thanh tra, kiểm tra cụ thể các lô hàng.

Việt Nam nỗ lực tháo gỡ “thẻ vàng” thủy sản Việt Nam nỗ lực tháo gỡ “thẻ vàng” thủy sản

VTV.vn - Ủy ban Liên minh châu Âu (EC) đã ghi nhận những nỗ lực của Việt Nam trong việc tháo gỡ “thẻ vàng” cho ngành thủy sản.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước