Tác nhân nào gây ra lạm phát ở Mỹ?

TTXVN-Thứ bảy, ngày 16/07/2022 08:15 GMT+7

Giá hàng hóa tăng buộc người tiêu dùng phải thay đổi thói quen chi tiêu. Ảnh: Reuters.

VTV.vn - Lạm phát tăng vọt đang làm dấy lên lo ngại về nguy cơ suy thoái kinh tế.

Mới đây, Bộ Lao động Mỹ công bố báo cáo cho thấy tỷ lệ lạm phát tại nước này trong tháng Sáu đã tăng 9,1% so với cùng kỳ năm ngoái và là mức tăng nhanh nhất kể từ tháng 11/1981.

Các nguyên nhân đằng sau đà tăng của lạm phát phải kể đến giá hàng hóa và năng lượng tăng cao do thiếu hụt nguồn cung, xung đột Nga-Ukraine, các gói chi tiêu kỷ lục của chính phủ để kích thích kinh tế, mức lãi suất thấp trong giai đoạn đại dịch COVID-19 bùng phát, tình trạng thiếu lao động và các nút thắt trong chuỗi cung ứng.

Tuy nhiên, một số nhà đầu tư cho rằng một tác nhân khác gây ra lạm phát là thế hệ millennials (hay còn gọi là Gen Y, chỉ những người sinh ra trong giai đoạn từ đầu thập niên 1980 đến đầu thập niên 2000). Bill Smead, Giám đốc đầu tư tại công ty quản lý đầu tư Smead Capital Management, cho rằng nhiều người có nhiều tiền nhưng lại mua quá ít hàng hóa. Theo ông Smead, tại Mỹ, có khoảng 92 triệu millennials, chủ yếu trong độ tuổi 27 đến 42 tuổi và nhiều người trong thế hệ này trì hoãn việc mua nhà, mua ô tô, chậm hơn khoảng bảy năm so với hầu hết các thế hệ trước. Ông Smead nhấn mạnh Fed có thể thắt chặt tín dụng, nhưng sẽ khó có thể làm giảm số lượng những người trì hoãn những nhu cầu cần thiết nói trên.

Theo khảo sát của Deloitte, tình trạng mất hứng thú với công việc được coi là một trong ba lý do hàng đầu khiến người lao động trẻ bỏ việc trong hai năm qua. Một số cuộc khảo sát được thực hiện trong hai năm qua cho thấy có tới 60% millennials đang trì hoãn việc mua nhà do các khoản nợ từ thời sinh viên hoặc sự cân nhắc giữa chi phí mua nhà và tiền lương. Thế hệ này cũng là những người có gánh nặng nợ nần tăng nhanh nhất. Vào tháng Sáu, cuộc khảo sát triệu phú của hãng CNBC đã phát hiện ra rằng thế hệ millennials có khả năng cắt giảm các khoản mua sắm lớn gấp ba lần so với thế hệ Baby Boomer (thế hệ bùng nổ trẻ sơ sinh, gồm những người sinh từ năm 1946 đến 1964).

Sức ép lên thị trường nhà ở do sự thiếu hụt hàng tồn kho do đại dịch và sự cạnh tranh gay gắt cũng đang khiến nhiều người mua tiềm năng ở độ tuổi cuối 20 đến đầu 40 bỏ đi. Dù vậy, thế hệ millennials vẫn đang chiếm thị phần lớn nhất trên thị trường người mua nhà, khi đây là thế hệ lớn nhất tại Mỹ tính theo dân số.

Trong nghiên cứu mới nhất được công bố vào tháng Ba, Hiệp hội Môi giới Bất động sản quốc gia Mỹ (NRA) cho thấy thế hệ millennials hiện chiếm 43% số người mua nhà.

Theo trang web đăng tin cho thuê Apartment List, năm 2020, có tới 18% số người thuộc thế hệ millennials tin rằng họ sẽ trả tiền thuê nhà mãi mãi và từ bỏ quyền sở hữu nhà, cao hơn nhiều so với tỷ lệ 10,7% của hai năm trước.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước