Tái cơ cấu thị trường xuất khẩu, chú trọng vào Trung Quốc

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 28/09/2018 22:07 GMT+7

Phiên họp của Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia chiều 28/9.

VTV.vn - Việt Nam có thể xem xét cơ cấu lại thị trường xuất khẩu hàng hóa trong đó chú trọng xuất khẩu hơn nữa vào thị trường Trung Quốc.

Tăng trưởng kinh tế đang ở mức cao nhất trong 8 năm, lạm phát trong tầm kiểm soát. Bức tranh kinh tế vĩ mô ổn định là tiền đề tốt để tiến hành tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng. Đây là nhận định được nhiều thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia trong phiên họp chiều 28/9.

Việt Nam có thể xem xét cơ cấu lại thị trường xuất khẩu hàng hóa trong đó chú trọng xuất khẩu hơn nữa vào thị trường Trung Quốc. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 9 đạt gần 179 tỷ USD, tăng hơn 15%. 

Ngoài ra, các thành viên Hội đồng Tư vấn cũng lưu ý tới vấn đề căng thẳng thương mại leo thang, chính phủ cần theo dõi sát để có giải pháp ứng phó phù hợp. Đồng thời, cần kiên định điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt và thắt chặt chính sách tài khóa. 

Về chỉ tiêu lạm phát cho năm 2019, một số ý kiến cho rằng, với tình hình kinh tế - thương mại thế giới nhiều rủi ro, Chính phủ nên đặt mục tiêu lạm phát khoảng 4% thay vì dưới 4% như trước đây.

Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ cao kỷ lục Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ cao kỷ lục

VTV.vn - Tháng 8/2018, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ đạt 4,891 tỷ USD, cao nhất kể từ đầu năm 2018.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước