Tái cơ cấu - Yếu tố sống còn của ngành mía đường khi tham gia TPP

Quốc Thới (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 10/11/2015 14:40 GMT+7

VTV.vn - Ngành mía đường dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn khi Việt Nam tham gia TPP, vì vậy tái cơ cấu được xem là yếu tố sống còn của ngành.

Việt Nam tham gia vào TPP sẽ mang đến nhiều cơ hội cho người nông dân khi việc xuất khẩu các mặt hàng nông nghiệp, thủy sản sẽ tăng cao. Tuy nhiên, bên cạnh những cơ hội TPP mang lại, các ngành kinh tế sẽ gặp không ít thách thức. Theo đánh giá của các chuyên gia, trong số những ngành gặp nhiều khó khăn khi tham gia sân chơi thương mại này là mía đường.

Hiện chi phí sản xuất mía đường của Việt Nam cao hơn đáng kể so với các nước trong khu vực và thế giới, đặc biệt là sự cạnh tranh từ Australia và Lào. Tái cơ cấu để tồn tại và cạnh tranh được với các quốc gia trong khối là điều tất yếu của ngành mía đường trong nước hiện nay. Vậy, ngành mía đường đã chuẩn bị như thế nào cho vấn đề này? Bà con trồng mía sẽ cần chú ý gì?

Xung quanh vấn đề trên mời quý vị theo dõi VIDEO nội dung chi tiết!

Ngành mía đường: Đột phá để hội nhập Ngành mía đường: Đột phá để hội nhập

VTV.vn - Khi hội nhập, ngành mía đường Việt Nam sẽ phải làm gì để cạnh tranh, khi giá mía thành phẩm luôn cao hơn so với các nước khác?

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước