Ngành mía đường ĐBSCL có thể thiếu nguyên liệu

Trung tâm tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 13/10/2015 16:10 GMT+7

VTV.vn - Theo các chuyên gia, sẽ có sự cạnh tranh khốc liệt nguyên liệu khi diện tích mía niên vụ 2015 – 2016 tại ĐBSCL giảm mạnh.

Theo ghi nhận của phóng viên VTV, ông Phùng Văn Thương, thương lái thu mua mía tại Hậu Giang phải mất hai ngày mới mua được 1 ghe mía để giao hàng cho nhà máy. Trước đây, một ngày, ông Thương có thể mua được ít nhất 2 ghe mía đầy.

Tại ĐBSCL, hiện đang tồn tại tình trạng cạnh tranh thu mua mía nguyên liệu. Nguyên nhân của tình trạng này là do diện tích trồng mía năm 2015 giảm xuống hơn 6.000 ha, chỉ còn 41.000 ha. Nhiều hộ trồng mía địa phương đang tích trữ hàng, chờ giá cao hơn mới bán. Bên cạnh đó, 10 nhà máy đường tại ĐBSCL cũng đồng loạt ép mía ngay từ đầu tháng 9/2015, sớm hơn một tháng so với các vụ trước.

Diện tích trồng mía bị thu hẹp ở ĐBSCL Diện tích trồng mía bị thu hẹp ở ĐBSCL

VTV.vn -Do thua lỗ kéo dài liên tục nhiều năm, vụ mía 2015 này, nông dân vùng ĐBSCL đã chuyển đổi phần lớn diện tích trồng mía sang các loại cây trồng khác có hiệu quả kinh tế cao.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

 

 

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước