Tại sao Chanel chỉ cho phép người Hàn Quốc mua một cái túi mỗi năm?

Theo Dân trí-Thứ ba, ngày 19/10/2021 10:29 GMT+7

VTV.vn-Hãng thời trang xa xỉ Chanel đã bắt đầu hạn chế số lượng túi mỗi khách hàng có thể mua ở Hàn Quốc. Với một số loại túi phổ biến, mỗi người Hàn Quốc chỉ được mua 1 chiếc/năm.

Theo tờ Hankook Ilbo, chi nhánh Chanel Hàn Quốc đã áp dụng chính sách mới đối với người tiêu dùng nước này. Theo đó, mỗi khách hàng có thể mua một chiếc túi nắp gập Timeless Classsic và một túi xách tay Cocco Handbag mỗi năm.

Quy tắc "mỗi chiếc túi mỗi người một năm" cũng áp dụng cho các mặt hàng như ví và túi cầm tay.

Tại sao Chanel chỉ cho phép người Hàn Quốc mua một cái túi mỗi năm? - Ảnh 1.

Người tiêu dùng Hàn Quốc xếp hàng trước giờ mở cửa tại các cửa hàng túi xa xỉ (Ảnh: Reuters).

Biện pháp này được đưa ra sau khi lượng túi Chanel "bán lại" trên thị trường ngày càng tăng. Tại các khu tập trung nhiều cửa hàng lớn, trong đó có cửa hàng của Chanel, nhiều người thường đứng xếp hàng từ sáng sớm để có thể lao vào cửa hàng khi vừa mở cửa. Họ đợi hàng giờ để vào cửa hàng càng nhanh càng tốt để có thể mua được món đồ họ muốn. Trong khi nhiều người trong số đó muốn những chiếc túi cho riêng mình thì một số người lại mua để bán lại ở những nơi khác với giá cao hơn.

Nhiều người dùng trên một diễn đàn về hàng xa xỉ cho hay, họ không có thời gian và cảm thấy mệt mỏi và tốn nhiều năng lượng khi phải xếp hàng, chen lấn, xô đẩy để mua được chiếc túi. Vì vậy, họ sẵn sàng trả cho người bán lại từ 250 đến 340 USD để mua lại chiếc túi.

Chanel đã thường xuyên tăng giá ở Hàn Quốc. Hãng này đã tăng giá 3 lần trong năm nay vào tháng 2, tháng 7 và tháng 9 nhưng những tín đồ hàng hiệu Hàn Quốc vẫn không quan tâm.

Các chuyên gia phân tích cho rằng đại dịch dường như làm tăng thêm cơn khát hàng xa xỉ vì nhiều người không thể đi du lịch nước ngoài để thỏa mãn "cơn khát" mua sắm.

Đáng nói, Chanel không phải là thương hiệu xa xỉ duy nhất hạn chế mua sắm theo đầu người. Hermès cũng chỉ cho phép mỗi khách hàng mua tối đa 2 chiếc túi cũng kiểu dáng mỗi năm. Hãng đồng hồ Rolex cũng hạn chế mỗi người mua một đến 2 chiếc mỗi năm.

Tuy nhiên, người tiêu dùng kỳ vọng giá bán lại sẽ tăng hơn nữa sau thông báo hạn chế mua hàng theo bình quân đầu người của Chanel.

Khi được hỏi về quy tắc "mỗi người mua một túi mỗi năm" có được áp dụng ở nước ngoài hay không, Chanel Hàn Quốc từ chối trả lời.

Thị trường hàng xa xỉ Hàn Quốc lớn thứ 7 thế giới tính đến năm 2020 và dự kiến sẽ vượt 123 tỷ USD trong năm nay. Thị trường bán lại hàng xa xỉ cũng dự đoán đạt 6 tỷ USD.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước