Tạm ngừng chạy đôi tàu khách SE11/SE12 Hà Nội - TP.HCM

PV-Thứ tư, ngày 29/07/2020 19:15 GMT+7

Đường sắt tạm ngừng chạy đôi tàu khách Thống nhất SE11/SE12 Hà Nội - TP.HCM. (Ảnh: PLO)

VTV.vn - Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, từ 1/8, ngành đường sắt tạm ngừng chạy đôi tàu khách Thống nhất SE11/SE12 xuất phát tại Hà Nội, TP.HCM.

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) cho biết thông tin trên. Hành khách có vé đi đôi tàu SE11/SE12 các ngày tạm ngừng chạy sẽ được trả vé không thu phí hoặc đổi sang đi các đoàn tàu khác.

Hành khách có vé tàu SE12 sẽ được chuyển sang chỗ tương đương tàu SE6 xuất phát tại TP.HCM vào 8h40 cùng ngày. Hành khách có vé tàu SE11 chuyển sang chỗ tương đương tàu SE9 xuất phát tại Hà Nội 14h25 cùng ngày.

Trường hợp hành khách không có nhu cầu di chuyển, có thể liên hệ nhà ga để được trả vé và việc trả vé không mất phí.

Tạm ngừng chạy đôi tàu khách SE11/SE12 Hà Nội - TP.HCM - Ảnh 1.

Hành khách có vé đi đôi tàu SE11/SE12 các ngày tạm ngừng chạy sẽ được trả vé không thu phí hoặc đổi sang đi các đoàn tàu khác. (Ảnh minh họa: Dân trí)

Trước đó, VNR thông báo tổ chức chạy thêm đôi tàu đôi tàu khách Thống nhất SE11/SE12 Hà Nội - TP.HCM bắt đầu từ 28/7/2020 do nhu cầu đi lại của người dân tăng cao vào dịp hè.

Hiện ngành đường sắt đã tạm ngừng hoạt động toàn bộ các đoàn tàu kết thúc và xuất phát tại ga Đà Nẵng. Đối với những đoàn tàu chạy Hà Nội - Sài Gòn và ngược lại không dừng đón, trả khách tại ga Đà Nẵng.

Đồng thời, ngành đường sắt miễn phí đổi, trả vé cho hành khách có ga đi hoặc đến là các ga Đà Nẵng, Tam Kỳ, Quảng Ngãi trong thời gian từ 27/7 đến 12/8/2020. Vé cá nhân trả trước giờ tàu chạy 4 tiếng, vé tập thể trả trước giờ chạy tàu 10 tiếng.

Hành khách đi trên các đoàn tàu của Đường sắt Việt Nam được khuyến cáo tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 như: khai báo y tế trước khi lên tàu; kiểm tra thân nhiệt tại các nhà ga; thường xuyên rửa tay bằng dung dịch rửa tay hoặc xà phòng sát khuẩn; đeo khẩu trang khi ra ga và lên tàu; nếu không cần thiết không nên đi lại giữa các toa xe…

Thua lỗ kỷ lục, 'con tàu' Đường sắt Việt Nam đi về đâu? Thua lỗ kỷ lục, "con tàu" Đường sắt Việt Nam đi về đâu?

VTV.vn - Theo báo cáo kinh doanh, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam dự kiến lỗ gần 1.400 tỷ đồng sau thuế trong năm 2020. Đây là con số lỗ kỷ lục của ngành từ trước đến nay.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước