Tầm quan trọng của các nền kinh tế lớn châu Á ngày càng tăng

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 26/12/2017 17:08 GMT+7

(Ảnh minh họa: The Economist)

VTV.vn - Các nền kinh tế lớn tại châu Á sẽ có tầm ảnh hưởng trong năm 2018 và có xu hướng chiếm ưu thế trên bảng xếp hạng quy mô các nền kinh tế chỉ trong vòng vài thập kỷ tới.

Đó là nhận định vừa được đưa ra bởi Trung tâm nghiên cứu kinh tế và kinh doanh (CEBR) có trụ sở tại London (Anh).

Theo CEBR, trong năm 2018, Ấn Độ sẽ vượt qua Anh và Pháp để trở thành nền kinh tế lớn thứ 5 trên thế giới và chỉ trong khoảng 10 năm nữa sẽ sớm vượt qua cả Đức và Nhật Bản để chiếm lĩnh vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng. 

Cũng theo nghiên cứu này, các nền kinh tế châu Á sẽ ngày càng có vai trò quan trọng hơn. Đến năm 2032, ngoài Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, sẽ có thêm 2 quốc gia châu Á khác là Hàn Quốc và Indonesia, lọt vào top 10 nền kinh tế có quy mô lớn nhất thế giới. Đáng chú ý, đây cũng là thời điểm Trung Quốc được dự báo sẽ chiếm lĩnh vị trí số 1 từ tay nước Mỹ.

ADB nâng dự báo tăng trưởng các nền kinh tế châu Á ADB nâng dự báo tăng trưởng các nền kinh tế châu Á

VTV.vn - ADB vừa nâng dự báo tăng trưởng kinh tế của các nước đang phát triển ở châu Á lên 5,9% trong năm 2017 (so với mức dự báo 5,6% công bố năm 2016).

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước