Việt Nam trong nhóm nước dẫn đầu tăng trưởng kinh tế châu Á

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 12/05/2017 10:22 GMT+7

Ảnh minh họa. (Ảnh: Báo Người lao động)

VTV.vn - Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, đang nắm lấy vai trò dẫn đầu tăng trưởng kinh tế khu vực châu Á.

Đây là nhận định của hãng tin Bloomberg, trích dẫn từ dự báo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF).

Theo dự báo này, tăng trưởng GDP hàng năm của nhóm ASEAN 5, gồm Indonesia, Malaysia, Philippines, Thái Lan và Việt Nam, sẽ vượt mức 5% trong thời gian từ nay đến năm 2022. Trong khi đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế khu vực Đông Bắc Á gồm: Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc… được dự báo chỉ đạt trung bình khoảng 3%.

Các chuyên gia kinh tế lý giải nguyên nhân khu vực Đông Nam Á tăng trưởng nhanh là do lợi thế về dân số trong độ tuổi lao động cao dẫn đến chi phí lao động ở mức thấp và thúc đẩy tiêu dùng nội địa. Vì vậy, nhiều công ty đa quốc gia mở rộng hoạt động ở Việt Nam và Myanmar.

Ngoài ra, các nước Đông Nam Á cũng đang thúc đẩy các dự án cơ sở hạ tầng quy mô lớn, tạo điều kiện dễ dàng hơn cho việc di chuyển hàng hóa, dịch vụ và con người giữa các nước ASEAN.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước