“Tảng băng chìm” từ... hội chợ hàng Việt

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 30/11/2016 10:59 GMT+7

VTV.vn - “Tảng băng chìm” từ... hội chợ hàng Việt; Nông sản Trung Quốc nhập khẩu: Có kiểm tra nhưng dân vẫn lo là hai trong số những thông tin đáng chú ý trên các báo sáng nay.

Vỡ mộng, thậm chí "bỏ của chạy lấy người" là cách mà tờ Diễn đàn doanh nghiệp ví von trong bài viết "Tảng băng chìm" từ... hội chợ hàng Việt. Theo tờ báo này, khẩu hiệu "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" được treo kín tại các hội chợ, nhưng thực tế quá nửa các gian hàng công khai bày hàng giả, nhái các thương hiệu nổi tiếng như: Chanel, Zara…

Tiếp tục câu chuyện về hoa quả nhập khẩu từ Trung Quốc, tờ Tuổi trẻ sáng nay (30/11) đã ghi lại ý kiến đa chiều về vấn đề này. Trong khi cơ quan quản lý khẳng định hàng nông sản nhập khẩu, trong đó có hàng Trung Quốc đều được kiểm soát, nhiều chuyên gia lại cho rằng chất lượng hàng nông sản Trung Quốc vào Việt Nam đã bị thả nổi.

Lâm cảnh nghèo đói vì kháng kháng sinh cũng là một thông tin đáng chú ý trên tờ Nông thôn ngày nay. Theo tờ báo này, kháng kháng sinh - tưởng chừng chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe nhưng nó còn ảnh hưởng đến cả nền kinh tế. Ngân hàng Thế giới dự báo trong 30 năm nữa, tình trạng kháng kháng sinh sẽ khiến GDP toàn cầu từ giảm 1 - 3,8% do phải bỏ tiền để ứng phó và khiến nhiều người bị bệnh kháng kháng sinh phải rơi vào nghèo đói.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước