Tăng cường giao thương Việt Nam và Trung Đông - châu Phi

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 09/09/2019 19:46 GMT+7

VTV.vn - Đến nay, Việt Nam đã thiết lập quan hệ ngoại giao với 69/70 quốc gia Trung Đông - châu Phi tuy nhiên kim ngạch thương mại hai chiều mới đạt 17,5 tỷ USD.

Ngày 9-10/9, Bộ Ngoại giao Việt Nam lần đầu tiên tổ chức hội nghị “Gặp mặt Đại sứ các nước Trung Đông - châu Phi năm 2019” tại Hà Nội. Sự kiện nhằm làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống Trung Đông - châu Phi với Việt Nam cũng như mở ra nhiều cơ hội hợp tác kinh tế thương mại giữa hai thị trường đầy tiềm năng này. Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh chỉ đạo hội nghị.

Tại hội nghị, đánh giá cao về tiềm năng hợp tác giữa hai bên, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh chỉ ra những thách thức của cả hai bên đó là tình trạng thiếu thông tin về thị trường, tập quán kinh doanh, hệ thống pháp luật. Phó Thủ tướng cho rằng, hội nghị là nơi trao đổi thực chất, cởi mở để cả hai bên cùng khơi thông điểm nghẽn này để tăng cường hợp tác.

Trong khuôn khổ chương trình còn có không gian trưng bày, giới thiệu nhiều sản phẩm của hơn 60 doanh nghiệp Việt Nam đến các thị trường Trung Đông - châu Phi. Đến nay, Việt Nam đã thiết lập quan hệ ngoại giao với 69/70 quốc gia Trung Đông - châu Phi. Kim ngạch thương mại hai chiều giữa hai bên mới đạt 17,5 tỷ USD - một con số vẫn khiêm tốn so với tiềm năng.

Ngày 10/9, các đại biểu sẽ có dịp thăm quan thực địa Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam để tìm hiểu thêm về kinh nghiệm hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp.

Trung Đông lo ngại hàng hóa giá rẻ từ Trung Quốc Trung Đông lo ngại hàng hóa giá rẻ từ Trung Quốc

VTV.vn - Những ngày qua, dư luận tại Trung Đông bày tỏ không ít quan ngại đối với viễn cảnh tràn ngập hàng hóa giá rẻ từ Trung Quốc, hệ quả từ căng thẳng thương mại Mỹ - Trung.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước