Tăng cường hợp tác với các nước châu Phi

Thái Bình, Anh Tuấn, Thế Tâm (Thường trú Đài THVN tại Trung Quốc)-Thứ sáu, ngày 26/04/2019 23:05 GMT+7

VTV.vn - Djibouti với vị trí chiến lược sẽ là cầu nối để Việt Nam tăng cường quan hệ thương mại, đầu tư với các nước châu Phi.

Trong khuôn khổ tham dự Diễn đàn "Vành đai và Con đường", chiều qua (25/4), Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã gặp Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Djibouti Mahmoud Ali Yossouf và Chánh văn phòng Tổng thống, Cộng hòa Liberia, Nathaniel F.McGill.

Phó Thủ tướng khẳng định Djibouti, với vị trí chiến lược, sẽ là cầu nối để Việt Nam tăng cường quan hệ thương mại, đầu tư với các nước châu Phi. Ngoại trưởng Djibouti khẳng định ủng hộ Việt Nam ứng cử Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021 và mong muốn hai nước luôn phối hợp tốt trên các diễn đàn đa phương và tổ chức quốc tế, trong đó Liên Hợp Quốc và Cộng đồng Pháp ngữ.

Tiếp Chánh văn phòng Tổng thống Liberia, Phó Thủ tướng đề nghị nước này ủng hộ Việt Nam ứng cử Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tới đây.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước