Tăng cường kiểm soát các dự án bất động sản cao cấp

VTV Digital-Thứ năm, ngày 21/05/2020 09:50 GMT+7

VTV.vn - Bộ Xây dựng có văn bản yêu cầu các địa phương kiểm soát chặt việc cho phép đầu tư các dự án bất động sản mới thuộc phân khúc cao cấp, nhằm ổn định thị trường.

Theo Bộ Xây dựng, cả nước hiện có hơn 4.400 dự án khu đô thị và dự án nhà ở, tổng vốn đầu tư khoảng 4,8 triệu tỷ đồng, trong đó, giá trị tồn kho bất động sản khoảng 104.000 tỷ đồng. Lượng hàng tồn kho bất động sản chủ yếu là căn hộ cao cấp, condotel... Nhu cầu phân khúc nhà ở bình dân chiếm đến 70 - 80% thị trường, nhưng nguồn cung hiện nay đang khan hiếm.

Trước thực tế này, Bộ Xây dựng yêu cầu các địa phương kiểm soát chặt chẽ việc cho phép đầu tư mới các dự án bất động sản cao cấp, các dự án khu du lịch nghỉ dưỡng, biệt thự... để tránh tình trạng dư thừa tồn kho, mất cân đối cung - cầu giữa các phân khúc trung, cao cấp và bình dân.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước