Tăng cường kiểm tra ngành hàng có nguy cơ lẩn tránh cao, chặn gian lận xuất xứ

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 10/07/2019 10:22 GMT+7

VTV.vn - Bộ Công Thương cho biết sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát các ngành hàng có nguy cơ lẩn tránh cao như: dệt may, thép, nhôm, thủy sản... nhằm ngăn chặn gian lận xuất xứ.

Khi EVFTA có hiệu lực, thuế quan sẽ được cắt giảm đến hơn 85%, cùng với CPTPP, các doanh nghiệp sản xuất của Việt Nam đang có nhiều lợi thế khi xuất khẩu. Nhưng cùng với đó, nguy cơ hàng hóa gian lận xuất xứ từ Việt Nam cũng nảy sinh. Mới đây, Thủ tướng đã ký ban hành triển khai Đề án "Tăng cường quản lý nhà nước về chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại và gian lận xuất xứ". Ngày 9/7, Bộ Công Thương cũng đã họp nhằm bàn các giải pháp để triển khai đề án.

Theo Bộ Công Thương, các nước điều tra lẩn tránh theo quy trình riêng, không giống điều tra gian lận xuất xứ nên nếu không tuân thủ đúng doanh nghiệp vẫn bị kết luận là lẩn tránh, do vậy có những quy định cần được làm rõ.

Bộ cũng sẽ làm việc và tăng cường kiểm tra, giám sát các ngành hàng có nguy cơ lẩn tránh cao như: dệt may, thép, nhôm, thủy sản... Bên cạnh việc siết chặt đầu ra của việc cấp C/O, phương án quản lý chặt đầu vào nguyên liệu thô cũng đã được tính đến để phối hợp liên ngành, thậm chí là điều chỉnh hoàn thiện khung pháp lý.

Với những quy định mới của nhiều bên, Bộ cho biết sẽ trao đổi với các cơ quan liên quan của Hoa Kỳ và EU để xây dựng cơ chế trao đổi thông tin kịp thời, xem xét yêu cầu C/O với nhóm hàng có nguy cơ gian lận xuất xứ cao để tránh các vụ việc áp thuế cao bất ngờ lên hàng hóa có nguồn gốc từ Việt Nam.

Xử lý gian lận xuất xứ: “Cần có cơ chế chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan quản lý” Xử lý gian lận xuất xứ: “Cần có cơ chế chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan quản lý”

VTV.vn - Đây là quan điểm của Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh nhằm ngăn chặn triệt để các hành vi gian lận xuất xứ hàng hóa hiện nay.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước