Tăng cường tri thức trẻ tình nguyện về khu vực biên giới

VTV8-Thứ hai, ngày 19/06/2017 15:01 GMT+7

Ảnh minh họa (Nguồn: Dân trí)

VTV.vn - Thời gian qua, hàng chục trí thức trẻ của Đoàn Kinh tế quốc phòng 92, Bộ CHQS tỉnh TT-Huế đã có mặt tại vùng cao biên giới A Lưới giúp bà con phát triển kinh tế.

Hiện nay, Đoàn Kinh tế quốc phòng 92 có 20 trí thức trẻ tình nguyện công tác tại vùng cao biên giới A Lưới, tỉnh Thừa Thiên - Huế. Họ đều là những sinh viên tốt nghiệp các trường đại học, cao đẳng, tình nguyện lên biên giới công tác theo Dự án "Tăng cường thanh niên tình nguyện đến công tác tại các khu kinh tế - quốc phòng" của Chính phủ.

Mục đích của dự án nhằm tăng cường nguồn lực con người cho các đoàn kinh tế, quốc phòng, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh trên các địa bàn chiến lược, vùng sâu, vùng xa, biên giới, biển đảo.

Ngoài ra, thông qua dự án nhằm giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện và tạo điều kiện để đội ngũ trí thức trẻ lập thân, lập nghiệp, cống hiến tài năng, sức lực cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Bố trí trí thức trẻ ưu tú làm Phó Chủ tịch xã Bố trí trí thức trẻ ưu tú làm Phó Chủ tịch xã

VTV.vn - Bộ Nội vụ cho biết đã trình Thủ tướng Chính phủ để báo cáo Bộ Chính trị việc bố trí, sử dụng đội ngũ trí thức trẻ được tăng cường về làm Phó Chủ tịch UBND xã.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước