Tăng lương tối thiểu thêm 34 lần, người dân Venezuela như “ngồi trên đống lửa”

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 20/08/2018 14:27 GMT+7

VTV.vn - Tuyên bố tăng lương tối thiểu thêm 34 lần của Tổng thống Maduro khiến nhiều cửa hàng tại Venezuela rơi vào nguy cơ phải đóng cửa, nhiều người rơi vào cảnh thất nghiệp.

Thông tin tăng lương tối thiểu thêm 34 lần khiến nhiều tiểu thương tại khu chợ cóc giữa lòng thủ đô Caracas không khỏi choáng váng. Giờ đây, họ phải đấu tranh để đưa ra một quyết định khó khăn: "Đóng cửa hàng hoặc tăng đáng kể giá bán", hành động có nguy cơ khiến doanh nghiệp của họ phá sản.

Trước đó vài ngày, người dân Venezuela liên tục xếp hàng dài trước các cửa hàng thực phẩm và đồ dùng sinh hoạt thiết yếu với hy vọng sẽ mua được chút đồ tích trữ trước khi chương trình đổi tiền mới bắt đầu. Người dân lo ngại việc đổi tiền sẽ khiến hoạt động kinh doanh trên toàn quốc rơi vào tê liệt.

Hiện để mua 1kg pho mát có giá chưa đến 30.000 đồng, người Venezuela phải mang 7.500 tờ tiền mệnh giá 1.000 Bolivar.

Để làm dịu tình hình, Tổng thống Maduro cam kết Chính phủ sẽ chi trả 3 tháng đầu tiên sau khi áp dụng mức tăng lương tối thiểu đối với các công ty vừa và nhỏ. Tuy nhiên, ông không đưa ra thông tin chi tiết nên chưa rõ ngân sách của chính phủ có thể cung cấp khoản tiền khổng lồ đó bằng cách nào.

Hiện phe đối lập tại nước này đã kêu gọi biểu tình và đình công lớn vào ngày 21/8 để phản đối các biện pháp cải cách kinh tế của Chính phủ.

Venezuela bất ngờ neo buộc tỷ giá vào tiền ảo Venezuela bất ngờ neo buộc tỷ giá vào tiền ảo

VTV.vn - Cuối tuần qua, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro công bố một tỷ giá hối đoái duy nhất và neo buộc tỷ giá này vào đồng tiền ảo Petro do Chính phủ phát hành.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước