Tăng thêm 6% lượng than cho sản xuất điện

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 29/05/2023 21:59 GMT+7

VTV.vn - Tăng thêm 6% lượng than so với kế hoạch để phục vụ cho các nhà máy điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam trong các tháng mùa khô được xem là cố gắng lớn của ngành than.

Gấp rút hoàn thành các thủ tục mở rộng khai thác giai đoạn 2, đại diện công ty Công ty Cổ phần Than Cao Sơn cho biết nếu được chấp thuận, đơn vị này sẽ tăng thêm 200 nghìn tấn than khai thác so với kế hoạch đã giao.

Lượng than dự trữ trong nước đang ở mức thấp, nguồn nhập khẩu than từ các nước Đông Âu bị gián đoạn. Năm năm 2023, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam theo kế hoạch sẽ nhập khẩu gần 9 triệu tấn than. Từ nguồn này, các đơn vị sẽ tiến hành pha trộn với than trong nước nhằm đảm bảo cung cấp cho các nhà máy nhiệt điện.

Tăng thêm 6% lượng than cho sản xuất điện - Ảnh 1.

Sẽ tăng thêm 6% lượng than cho sản xuất điện.

Ngay trong tháng 5 này, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam đã cấp thêm 300 nghìn tấn cho ngành điện và sẽ tiếp tục tăng thêm lượng tham cung cấp trong những tháng mùa khô tới.

Ngành than hiện là nhà cung cấp cho 22 nhà máy nhiệt điện với khối lượng gần 39 triệu tấn, bằng 83% sản lượng than khai thác. Thực tế cung ứng than cho điện thời gian qua cho thấy, các nhà máy điện cần có sự điều chỉnh sử dụng than khai thác trong nước cho phù hợp, bởi nhiều loại than trong nước sẵn có nhưng lại chưa tương thích với việc vận hành của các nhà máy nhiệt điện. Kết quả là nhiều khi than trong nước thừa nhưng vẫn phải nhập khẩu than loại phù hợp cho sản xuất điện.

Không để thiếu điện cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng Không để thiếu điện cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng

VTV.vn - Thủ tướng đã chỉ đạo một số giải pháp quan trọng trước mắt với yêu cầu từ nay tới ngày 25/5, không để thiếu điện cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước