Nguy cơ thiếu than để sản xuất điện

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 13/02/2023 13:30 GMT+7

EVN đánh giá nguy cơ cao sẽ thiếu than để sản xuất điện. (Ảnh minh họa - Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Nếu việc cung ứng than cho các nhà máy điện không ổn định như năm 2022, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đánh giá nguy cơ cao sẽ thiếu nhiên liệu để sản xuất điện.

Lo ngại này được EVN nêu trong văn bản gửi Bộ Công Thương trước dự báo nhu cầu than cho điện tăng cao so với năm ngoái, khi có thêm Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 được đưa vào vận hành.

EVN cho biết, năm 2022, việc cấp than cho hầu hết các nhà máy nhiệt điện đều không đúng kế hoạch, ảnh hưởng tới vận hành cung cấp điện.

Theo dự báo, năm nay, nhu cầu than cho sản xuất điện sẽ tăng, giá than nhập khẩu vẫn ở mức cao, ảnh hưởng tới khả năng huy động các nhà máy nhiệt điện dùng than nhập.

Năm nay, tổng khối lượng than cấp cho điện của Tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam (TKV) và Tổng công ty Đông Bắc gần 46 triệu tấn, riêng các nhà máy nhiệt điện của EVN xấp xỉ 18 triệu tấn. 

Để đảm bảo than cho điện năm 2023 và các tháng mùa khô sắp tới, EVN đề nghị Bộ Công Thương chỉ đạo và Tổng công ty Đông Bắc ưu tiên cho sản xuất điện.

Bên cạnh đó, việc cấp than cần đảm bảo đúng chủng loại kỹ thuật của từng nhà máy, bởi theo dự kiến, than TKV cấp cho các nhà máy của EVN năm nay hoàn toàn là than pha trộn. Thực tế, than pha trộn sử dụng trong các nhà máy được thiết kế dùng than nhập khẩu làm ảnh hưởng tới khả năng vận hành ổn định, nhất là trong thời điểm cần huy động cao mùa khô.

Năm 2022, giá than cho sản xuất điện tăng cao khiến chi phí sản xuất của EVN tăng vọt. Tập đoàn EVN ghi nhận lỗ hơn 28.000 tỷ đồng năm ngoái. Hiện giá bán lẻ điện bình quân ở mức 1.864,44 đồng một kWh, chưa thay đổi từ tháng 3/2019.

Tăng giá điện: Chia nhỏ đợt tăng tránh tác động lớn Tăng giá điện: Chia nhỏ đợt tăng tránh tác động lớn

VTV.vn - Giá điện là yếu tố đầu vào quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của người dân, đến chi phí của các DN nên tính toán kỹ để đưa ra thời điểm tăng cho phù hợp.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước