Tăng trưởng GDP của Brazil trong năm 2017 có thể thấp hơn dự báo

Theo TTXVN-Thứ sáu, ngày 30/06/2017 04:56 GMT+7

Bộ trưởng Tài chính Brazil Henrique Meirelles. Ảnh: AMAN Turma

VTV.vn - Tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Brazil trong năm 2017 sẽ thấp hơn mức dự báo ban đầu.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Brazil Henrique Meirelles ngày 28/6 nhận định rằng, tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này trong năm 2017 sẽ thấp hơn mức dự báo ban đầu.

Ngân hàng trung ương Brazil dự báo tăng trưởng GDP của Brazil chỉ có thể đạt mức 0,5% trong cả năm nay, giảm so với các mức dự báo trước đó. Theo Bộ trưởng Meirelles, số liệu dự báo chính thức sẽ được điều chỉnh và công bố trong vài tuần tới. Ông cho biết, mức tăng trưởng có thể thấp hơn mức 0,5%, song vẫn thể hiện xu hướng tích cực.

Nhận định gây thất vọng của Bộ trưởng Bộ Tài chính Brazil được đưa ra giữa bối cảnh nước này đang rơi vào cuộc khủng hoảng chính trị trầm trọngc. Tháng trước chính quyền Tổng thống Michel Temer liên tục bị bủa vây bởi các bê bối tham nhũng.

Thậm chí, Tổng thống Brazil đã quyết định không tham gia Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20), dự kiến diễn ra tại Hamburg (Đức) trong các ngày 7-8/7 tới. Quyết định trên được đưa ra ít giờ sau khi Tòa án Tối cao Brazil đã chuyển cáo buộc ông phạm tội tham nhũng tới Hạ viện. Các đồng minh của ông Temer hiện đang bị giằng xé giữa những lựa chọn là tiếp tục ủng hộ vị lãnh đạo đang bị bao vây tứ phía hay quay lưng với ông vì lo ngại liên minh chính trị của mình sẽ bị ảnh hưởng trong các cuộc bầu cử vào năm tới.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước