Tăng trưởng kinh tế khu vực Mỹ Latin thấp nhất trong 5 năm

Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn-Thứ năm, ngày 04/12/2014 14:24 GMT+7

Ảnh minh họa

Trong báo cáo mới công bố, Ủy ban Kinh tế Mỹ Latin thuộc Liên Hợp Quốc (ECLAC) cho biết, tăng trưởng kinh tế của khu vực này sẽ chỉ đạt 1,1% trong năm 2014.

Như vậy, mức tăng trưởng giảm mạnh so với mức tăng 2,7% trong năm trước đó và là mức thấp nhất trong 5 năm qua.

Báo cáo chỉ ra rằng, hoạt động kinh tế yếu kém của nhiều nền kinh tế lớn như Brazil, Argentina và tình hình tài chính quốc tế bất ổn chính là những yếu tố khiến tăng trưởng kinh tế toàn khu vực giảm. Ủy ban kinh tế Mỹ Latin cũng khuyến cáo, kinh tế các nước trong khu vực vẫn phụ thuộc lớn vào thị trường toàn cầu và kêu gọi các nền kinh tế Mỹ Latin cần tăng cường kết nối nội khối để hạn chế ảnh hưởng tiêu cực từ kinh tế thế giới.

Theo dự báo của ECLAC, trong năm nay, tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Argentina và Venezuela sẽ giảm lần lượt 0,2% và 3%, trong khi nền kinh tế lớn nhất Mỹ Latin là Brazil cũng chỉ tăng trưởng ở mức rất thấp 0,2%.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước