Tăng trưởng kinh tế thế giới có thể mất 5.000 tỷ USD vì COVID-19

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 10/04/2020 06:02 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)

VTV.vn - Các ngân hàng trên Phố Wall cảnh báo đại dịch COVID-19 có thể khiến kinh tế thế giới mất hơn 5.000 tỷ USD trong 2 năm tới.

Đại dịch COVID-19 có thể cướp đi hơn 5.000 tỷ USD khỏi đà tăng trưởng của nền kinh tế toàn cầu trong vòng 2 năm tới. Mức thiệt hại lớn hơn cả sản lượng hàng năm của kinh tế Nhật Bản.

Đó là lời cảnh báo mà các ngân hàng Phố Wall đưa ra trong bối cảnh thế giới rơi vào cuộc suy thoái thời bình tồi tệ nhất kể từ thập niên 1930. Kinh tế đình trệ sau khi chính phủ các nước yêu cầu doanh nghiệp đóng cửa và người dân ở yên trong nhà. Các dự báo cho thấy cuộc suy thoái này sẽ không kéo dài, tuy nhiên các nền kinh tế cũng cần phải có thời gian để phục hồi.

Với các gói kích thích tài khóa và tiền tệ lớn chưa từng có, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) cũng khó có thể trở lại các mức trước khủng hoảng ít nhất cho tới năm 2022.

Dịch COVID-19 đẩy kinh tế thế giới vào suy thoái nghiêm trọng Dịch COVID-19 đẩy kinh tế thế giới vào suy thoái nghiêm trọng

VTV.vn - Các biện pháp ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 đang đẩy kinh tế thế giới rơi vào một cuộc suy thoái sâu rộng và nghiêm trọng hơn so với dự báo ban đầu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước