Tăng trưởng kinh tế Việt Nam có thể cao nhất Đông Nam Á

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 28/12/2015 06:06 GMT+7

Nhu cầu mua sắm trong nước tăng. Ảnh chụp tại chợ Bến Thành, TPHCM. Ảnh: Đức Thành.

VTV.vn - Tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong năm 2015 có thể ở mức cao nhất trong số các quốc gia Đông Nam Á.

Đây là nhận định của Bloomberg (kênh thông tin tài chính và kinh tế quốc tế) dựa theo báo cáo triển vọng phát triển châu Á 2015 của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB).

Kinh tế Việt Nam đã tăng trưởng nhanh trong quý 4 và cả năm 2015 nhờ tăng sản lượng công nghiệp và đầu tư nước ngoài đạt mức cao kỷ lục. Bloomberg cũng dẫn số liệu Tổng cục Thống kê Việt Nam với GDP tăng hơn 7% trong quý 4, cao hơn ước tính 6,6% trong khảo sát của kênh tin tức này.

Trong năm 2015, xuất khẩu, doanh số bán lẻ, sản xuất công nghiệp, đầu tư nước ngoài đều tăng. Cập nhật mới nhất báo cáo ADB đầu tháng 12/2015 cho thấy, các nền kinh tế đang phát triển của châu Á đạt tăng trưởng 5,8% trong năm 2015 và 6% trong năm 2016, khi nền kinh tế khu vực này tiếp tục vượt trên nền kinh tế vẫn suy yếu ở các nước phát triển.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước