Tăng trưởng tín dụng cả năm có thể đạt trên 17%

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 07/12/2015 23:30 GMT+7

VTV.vn - Thống kê từ Ngân hàng Nhà nước, tính từ đầu năm tới nay, tăng trưởng tín dụng đã đạt gần 15% và dự báo cả năm có khả năng tăng trên 17%.

Như vậy, kế hoạch tăng trưởng tín dụng trong năm nay của hệ thống ngân hàng gần như đã hoàn thành.

Điều đáng nói là dòng vốn tín dụng chủ yếu chảy vào khu vực sản xuất đảm bảo cho sự tăng trưởng thực chất và bền vững, khác với thời điểm chủ yếu chảy vào các lĩnh vực dễ gây bong bóng như bất động sản hay chứng khoán.

Dự báo, với mức tăng trưởng tín dụng có thể lên tới gần 17% sẽ góp phần thúc đẩy tăng trưởng GDP của cả nước lên mức 6,5%.

Tăng trưởng tín dụng năm 2015 có thể đạt mức 17 Tăng trưởng tín dụng năm 2015 có thể đạt mức 17

VTV.vn - "Tăng trưởng tín dụng đã thực chất hơn" là chủ đề chính của chương trình Chính sách kinh tế và cuộc sống tuần này.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước