Tăng trưởng tín dụng đạt 2,38% trong quý I

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 01/04/2019 13:09 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

VTV.vn - Tăng trưởng tín dụng trong quý I năm nay tuy thấp hơn năm ngoái nhưng dòng tiền đã được tập trung cho sản xuất kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên.

Tăng trưởng tín dụng trong cả quý I năm nay đạt 2,38%, thấp hơn so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi mặt bằng lãi suất và tỷ giá vẫn được duy trì ổn định. Nhờ đó, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục mua được ngoại tệ bổ sung cho dự trữ ngoại hối Nhà nước. Đây là những thông tin chính được Ngân hàng Nhà nước đưa ra tại buổi họp báo sáng nay (1/4).

Theo Ngân hàng Nhà nước, tăng trưởng tín dụng trong quý I năm nay tuy thấp hơn năm ngoái nhưng dòng tiền đã được tập trung cho sản xuất kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên.

Ngân hàng Nhà nước cũng đã chủ động triển khai các giải pháp mở rộng tín dụng sản xuất và tiêu dùng nhằm góp phần đẩy lùi tín dụng đen. Chính sách tiền tệ của cơ quan này là luôn bám sát diễn biến kinh tế vĩ mô, nhằm điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt, thận trọng và phối hợp hài hòa với chính sách tài khóa và các chính sách kinh tế vĩ mô khác nhằm kiểm soát lạm phát theo mục tiêu.

Trong khi đó, mặt bằng lãi suất cho vay của hệ thống các tổ chức tín dụng cũng được duy trì ổn định với mặt bằng ngắn hạn khoảng 5 - 6%/năm, còn trung và dài hạn là từ 9 - 11%/năm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước