Tín dụng BOT, BT và chứng khoán tăng trưởng chậm

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 25/10/2018 09:35 GMT+7

(Ảnh minh họa: Dân trí)

VTV.vn - Hiện tín dụng đối với các lĩnh vực rủi ro đang tăng trưởng chậm.

Ngân hàng Nhà nước cho biết, đến cuối tháng 8, tín dụng với các dự án BOT, BT tăng 6,59%. Tín dụng vào lĩnh vực đầu tư, kinh doanh chứng khoán chỉ tăng 1,7% so với cuối năm trước.

Như vậy, tín dụng vào cả 2 lĩnh vực trên đều tăng thấp hơn khá nhiều so với mức tăng trưởng chung của toàn ngành là gần 10%. Cả 2 lĩnh vực này cũng chiếm tỷ trọng nhỏ, chưa tới 2% tổng dư nợ tín dụng.

Trái lại, vốn ngân hàng đổ nhiều vào lĩnh vực nông thôn, tăng 12%, công nghiệp hỗ trợ tăng gần 14%.

Khốn đốn vì tín dụng đen Khốn đốn vì tín dụng đen

VTV.vn - Nhiều người đã trở nên khốn đốn vì tín dụng đen khi tin vào những "ưu đãi" hấp dẫn đó để rồi phải trả mức lãi từ 20 đến 60% mỗi tháng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước