Tăng trưởng tín dụng khởi sắc

VTV Digital-Thứ tư, ngày 02/06/2021 15:05 GMT+7

VTV.vn - Dù diễn biến dịch bệnh còn phức tạp, nhiều dự báo vẫn cho rằng, tăng trưởng tín dụng cả năm nay sẽ đạt mức gần 13%.

Theo tính toán của SSI, hết tháng 4, tăng trưởng tín dụng có thể đạt khoảng 4%, cao hơn nhiều với mức 1,4% cùng kỳ năm 2020 và ngang bằng với mức tăng cùng kỳ trước thời điểm COVID-19 bùng phát. Dù đợt dịch hiện tại có thể làm cầu tín dụng chững lại, nhưng đây vẫn là tín tiệu tích cực cho ngành ngân hàng để có dư địa sớm đạt mục tiêu tăng trưởng tín dụng cả năm.

Đại diện một ngân hàng cho biết, dù chưa hết 5 tháng nhưng đã đạt mục tiêu tăng trưởng tín dụng của 6 tháng. Với tiến độ này, mục tiêu tăng trưởng tín dụng 10,5% cho cả năm là hoàn toàn khả thi, thậm chí cao hơn, ở mức 14%.

Xét toàn ngành, chuyên gia cũng cho rằng, cơ cấu tăng trưởng tín dụng tập trung nhiều vào các lĩnh vực sản xuất như công nghiệp, nông lâm thuỷ sản. Rủi ro từ lĩnh vực bất động sản hay chứng khoán là chưa đáng ngại.

"Tỷ trọng cho vay bất động sản và chứng khoán hiện không đáng ngại. Ngân hàng Nhà nước khẳng định sẽ kiểm soát chặt chẽ hoạt động cho vay vào 2 lĩnh vực này. Bởi vậy, dòng vốn tín dụng vẫn tập trung nhiều vào sản xuất kinh doanh, đặc biệt các lĩnh vực ưu tiên", bà Nguyễn Thị Thuỳ Linh, Trung tâm tư vấn và Phân tích Đầu tư, SSI cho hay.

Tăng trưởng tín dụng khởi sắc - Ảnh 1.

Tăng trưởng tín dụng khởi sắc. Ảnh minh họa - Dân trí.

Biên lãi ròng (NIM) của các ngân hàng đạt 4,3% trong quý I, cao hơn mức 3,9% cùng kỳ năm trước, bởi lãi suất huy động giảm nhưng lãi suất cho vay chưa giảm tương ứng.

Bà Trần Thị Khánh Hiền, Giám đốc Khối Phân tích, VNDIRECT cho hay: "Các hoạt động kinh doanh đã trở lại ở mức bình thường cũng như Việt Nam khá thành công trong kiểm soát dịch COVID-19. Bên cạnh đó, ngân hàng thương mại cũng duy trì lãi suất tín dụng thấp sau 3 lần Ngân hàng Nhà nước cắt giảm lãi suất điều hành. Những điều này góp phần tăng khả năng tiếp cận vốn của doanh nghiệp và người dân".

"Ngành ngân hàng vẫn duy trì tăng trưởng tốt nhờ GDP năm 2020 ở mức cao. Ngay trong đợt dịch này, dự báo GDP Việt Nam, bao gồm cả lĩnh vực xuất khẩu, vẫn duy trì ở mức tích cực. Nhu cầu tiêu dùng tăng mạnh. Khách hàng của chúng tôi tin tưởng rằng Việt Nam sẽ xử lý tốt đợt dịch này giống như những đợt trước", ông Tim Evans, Tổng Giám đốc tại HSBC Việt Nam nói.

Theo chuyên gia, lợi nhuận quý I của doanh nghiệp niêm yết tăng trưởng tới 80% so với cùng kỳ, sẽ thúc đẩy cầu tín dụng trong nửa cuối năm. Dù diễn biến dịch bệnh còn phức tạp, nhiều dự báo vẫn cho rằng, tăng trưởng tín dụng cả năm nay sẽ đạt mức gần 13%.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước