Tăng trưởng và yêu cầu tiếp tục cải cách

Quang Anh (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 21/10/2018 20:29 GMT+7

VTV.vn - 12 chỉ tiêu về kinh tế xã hội năm 2018 đều đạt và vượt so với kế hoạch được giao là tiền đề để Chính phủ tiếp tục thúc đẩy cải cách, có những bước đi vững chắc.

Sáng 21/10, Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV sẽ khai mạc trọng thể tại Hà Nội. Theo chương trình dự kiến, tại phiên họp này, Chính phủ sẽ trình bày báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội năm 2018 và kế hoạch năm 2019

Theo báo cáo gửi đến Quốc hội, 12 chỉ tiêu về kinh tế xã hội cho năm nay đều đạt và vượt so với kế hoạch được giao. Theo các nhà phân tích, đây không chỉ là kết quả phản ánh những nỗ lực trong quản lý điều hành của Chính phủ trong thời gian qua, mà còn là tiền đề để chính phủ tiếp tục thúc đẩy cải cách để có những bước đi vững chắc trong bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều biến động trong thời gian tới.

Nhiều chuyên gia cho rằng, ngay từ thời điểm này, Chính phủ cần có những phản ứng nhanh nhạy và kịp thời hơn nữa để tận dụng thời cơ, tránh những cú sốc về thương mại và đầu tư có thể xảy ra.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước