"Coi trọng phát triển kinh tế nhưng không được coi nhẹ phát triển xã hội"

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 03/10/2018 19:46 GMT+7

VTV.vn - Một số Ủy viên Trung ương Đảng cho rằng coi trọng phát triển kinh tế nhưng không được coi nhẹ phát triển xã hội.

Sáng nay (3/10), Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII làm việc tại Hội trường, thảo luận Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2018, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc điều hành phiên họp.

Phát biểu của các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng đều chung nhận định: Mặc dù năm 2018 tình hình thế giới tiếp tục diễn diễn biến phức tạp, chiến tranh thương mại gia tăng, trong nước vẫn còn nhiều hạn chế, thiên tai bão lũ gây thiệt hại nặng nề, tuy nhiên về tổng thể, kinh tế xã hội phát triển ổn định. Tính đến thời điểm hiện tại, có thể ước tính cả năm sẽ đạt và vượt toàn bộ 12 chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Tốc độ tăng trưởng 9 tháng là 6,98% và dự kiến cả năm là 6,7-6,8%. Các Ủy viên Trung ương phân tích đây là con số ấn tượng, là những con số tăng trưởng bền vững, bởi vì tăng trưởng gắn với sản xuất kinh doanh.

Nhiều ý kiến cũng đồng quan điểm ấn tượng với những thành tựu của ngành nông nghiệp và cho rằng cần phải tiếp tục tạo điều kiện để nông nghiệp thực sự là một trụ cột của nền kinh tế. Tuy nhiên, nhiều ý kiến của các đồng chí Ủy viên Trung ương cho rằng với những kết quả tích cực nêu trên, vẫn không được chủ quan. Vì vậy, việc dự báo chính xác tình hình để không bị động bất ngờ là một trong những kiến nghị của Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Bế Xuân Trường, nhất là trong bối cảnh căng thẳng và xung đột thương mại giữa các nước lớn sẽ có những ảnh hưởng nhất định đối với Việt Nam.

Thảo luận Báo cáo về tình hình kinh tế xã hội, nhiều Ủy viên Trung ương Đảng đã kiến nghị một số giải pháp có ảnh hưởng sâu rộng như phát triển công nghiệp công nghệ cao hay chú trọng đến khu vực nông dân, nông thôn.

Phát biểu tại hội nghị, nhiều ý kiến của một số đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng kiến nghị, cần những cơ chế phân cấp mạnh hơn nữa cho địa phương vì trên thực tế nhiều dự án bị chậm trễ do vướng mắc nhiều thủ tục, ảnh hưởng đến doanh nghiệp cũng như môi trường đầu tư tại cơ sở.

Theo phản ánh từ thực tế, bên cạnh việc các dự án chậm triển khai có nguyên nhân từ Luật Đầu tư công làm chậm giải ngân, phân cấp cho địa phương còn hạn chế thì còn có nguyên nhân từ cán bộ lấy lý do sợ làm sai, sợ trách nhiệm, sợ bị kỷ luật nên kéo dài thời gian giải quyết công việc.

Ở một khía cạnh khác, một số Ủy viên Trung ương Đảng cho rằng coi trọng phát triển kinh tế nhưng không được coi nhẹ phát triển xã hội vì kinh tế có phát triển bền vững hay không phải dựa trên nền tảng xã hội, đạo đức.

Trong phiên thảo luận, 13 ý kiến phát biểu của các Ủy viên Trung ương Đảng đều thống nhất đồng tình với những nhiệm vụ, giải pháp cơ bản của Chính phủ tới đây như tiếp tục củng cố nền tảng vĩ mô, kiểm soát lạm phát, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước