Tập đoàn dầu mỏ lớn nhất Bắc Mỹ trên bờ vực phá sản

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 01/04/2016 10:50 GMT+7

VTV.vn - Công ty dầu mỏ lớn nhất Bắc Mỹ, Tập đoàn khai thác dầu đá phiến SandRidge (Mỹ) đang đứng trước bờ vực phá sản do giá dầu thế giới lao dốc thời gian qua.

Hiện SandRidge đang phải đối mặt với khoản nợ 3.6 tỉ USD. Tuy đã phải cắt giảm tới 1/3 sản lượng khai thác, nhưng theo đại điện của SandRidge, Tập đoàn này đã mất khả năng trả nợ khi giá dầu tiếp tục duy trì mức gần 40 USD/thùng.

Cổ phiếu SandRidge cũng rớt giá thê thảm khi từ mức 80 USD nay chỉ còn 7 xu/ cổ phiếu. Tính từ năm 2015 đến nay đã có 51 tập đoàn khai thác dầu và khí đá phiến tại Bắc Mỹ nộp đơn xin phá sản trong đó riêng trong năm nay, con số là 9 công ty.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước