Tập đoàn nhà nước của Trung Quốc được xếp hạng AAA vẫn vỡ nợ

PV-Thứ hai, ngày 23/11/2020 17:11 GMT+7

(Ảnh minh họa: Getty Images)

VTV.vn - Công ty Yongcheng, một công ty công nghiệp năng lượng của Trung Quốc, bị vỡ nợ trái phiếu lên tới 1 tỷ Nhân dân tệ (hơn 150 triệu USD).

Điều đáng nói, công ty Yongcheng, thuộc sở hữu nhà nước, vẫn được xếp hạng trái phiếu ở mức tín nhiệm cao nhất AAA chỉ mới hồi tháng trước.

Vụ việc khiến thị trường trái phiếu quy mô 14.000 tỷ USD của Trung Quốc dậy sóng. Một tập đoàn quốc doanh có xếp hạng AAA vỡ nợ là một tin tức chấn động khiến các kế hoạch phát hành nợ có giá trị ít nhất 20 tỷ Nhân dân tệ đã bị ngừng lại trong tuần sau đó bởi lợi suất tăng vọt.

Việc các công ty quốc doanh có thể vỡ nợ không phải là điều ngạc nhiên. Yongcheng là một trong số 10 công ty quốc doanh tại Trung Quốc vỡ nợ kể từ đầu năm tới nay. Các nhà quản lý nhận ra rằng họ không còn có thể giải cứu những công ty liên tục thua lỗ và hoạt động kém hiệu quả.

Kể từ năm 2015, Chính phủ Trung Quốc bắt đầu cho phép các doanh nghiệp quá yếu kém phá sản nhằm siết lại kỷ luật trên thị trường tài chính.

Các vụ vỡ nợ cũng giúp nhà đầu tư đánh giá rủi ro tốt hơn, điều mà các nhà đầu tư nước ngoài rất hoan nghênh. Với số vụ vỡ nợ tăng dần trong 3 năm gần đây, các nhà đầu tư nước ngoài lại càng tin tưởng và rót lượng vốn kỷ lục vào thị trường trái phiếu Trung Quốc.

Tuy nhiên, vụ vỡ nợ trên vẫn được coi là hồi chuông cảnh tỉnh cho việc đánh giá quá cao các doanh nghiệp được nhà nước hậu thuẫn dẫn tới rủi ro cho thị trường.

Liên tiếp doanh nghiệp nhà nước vỡ nợ, thị trường nợ Trung Quốc chao đảo Liên tiếp doanh nghiệp nhà nước vỡ nợ, thị trường nợ Trung Quốc chao đảo

VTV.vn - Việc hàng loạt các DN nhà nước Trung Quốc tuyên bố vỡ nợ trong tình hình kinh tế nước này vừa mới có những chuyển biến tích cực đã giáng cú đòn mạnh vào tâm lý thị trường.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước