Tập đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam: 24 công ty con bị cảnh báo mất an toàn tài chính

Linh Thủy-Thứ hai, ngày 25/05/2020 20:52 GMT+7

Ảnh minh họa. Ảnh: Dân trí.

VTV.vn - Theo báo cáo mới đây của Kiểm toán Nhà nước: việc quản lý, sử dụng vốn Nhà nước tại 235 doanh nghiệp thuộc 36 tập đoàn, tổng công ty nhà nước năm 2019 còn nhiều bất cập.

Nhiều công ty con của các tập đoàn hiện có dấu hiệu mất an toàn tài chính. Đứng đầu là Tập đoàn Than – khoáng sản Việt Nam (TKV) khi có tới 24 đơn vị bị cảnh báo nguy cơ mất an toàn tài chính. Một số đơn vị bị đưa vào diện giám sát tài chính đặc biệt. Ngoài ra, nhiều đơn vị chưa ban hành quy chế quản lý tiền, quản lý dòng tiền chưa hiệu quả.

Tình trạng sở hữu chéo tại các doanh nghiệp trong cùng tập đoàn, tổng công ty cũng chưa được khắc phục. Kiểm toán Nhà nước nhận thấy nhiều sai phạm về sử dụng vốn đầu tư khiến dự án đội vốn, kéo dài thời gian thi công, thậm chí có dự án không thể vận hành.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước