Tất toán trước hạn hơn 117.000 tỷ đồng nợ xấu tại VAMC

Huy Hoàng - Lê Phức (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ sáu, ngày 10/01/2020 10:05 GMT+7

VTV.vn - Hơn 117.000 tỷ đồng nợ xấu của 11 ngân hàng tại Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) đã được tất toán trước thời hạn.

Vốn là ngân hàng có mức nợ xấu thuộc nhóm cao nhất hệ thống với tỷ lệ hơn 8%, nay mức nợ xấu của Agribank chỉ còn khoảng 2,14%, giảm chỉ còn khoảng 1/4 so với trước đây. Có được kết quả này là do ngân hàng đã có những cơ chế như: xử lý nợ xấu dưới giá gốc, quay vòng vốn cho khách hàng, từ đó tất toán hơn 65.000 tỷ nợ xấu tại VAMC.

Đến nay, hơn 117.000 tỷ đồng nợ xấu tại VAMC của 11 ngân hàng đã được xử lý. Trước đây, khi bán nợ xấu cho VAMC và nhận về trái phiếu đặc biệt, các ngân hàng phải trích lập dự phòng ít nhất 20% tổng giá trị lượng trái phiếu đó. Nay khi nhận lại nợ xấu, ngân hàng đã trích lập đủ 100%, nợ xấu đó được hạch toán ngoại bảng. Mỗi ngân hàng sẽ có những cách xử lý tiếp theo khác nhau.

Khi nợ xấu được hạch toán ngoại bảng, mỗi đồng tiền thu về khi xử lý sau đó sẽ được tính vào thu nhập bất thường của ngân hàng đó. Theo Chủ tịch VAMC, đây là động lực để thúc đẩy quá trình mua bán nợ xấu trên thị trường. Nợ xấu và nợ xấu tiềm ẩn toàn hệ thống có thời điểm hơn 10%. Tuy nhiên, theo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, trong năm 2019, tỷ lệ nợ này đã giảm gần 55%.


Năm 2019, VAMC dự kiến thu hồi 50.000 tỷ đồng nợ xấu Năm 2019, VAMC dự kiến thu hồi 50.000 tỷ đồng nợ xấu

VTV.vn - Công ty TNHH MTV Quản lý Tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) vừa công bố kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2019.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước