VAMC đã xử lý 190.000 tỷ đồng nợ xấu

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 04/04/2019 09:17 GMT+7

VTV.vn - Tính đến 4/4, Công ty Quản lý tài sản VAMC đã xử lý 190.000 tỷ đồng, chiếm hơn 56% tổng số nợ xấu được tổ chức này mua về.

Kể từ khi Nghị quyết 42 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu có hiệu lực thì tiến độ và hiệu quả đã được nâng cao. Các dự án đầu tư dở dang có thể được phép chuyển nhượng cho chủ đầu tư mới. Đây là một trong những thay đổi quan trọng của Nghị quyết 42, trao quyền nhiều hơn cho chủ nợ là các tổ chức tín dụng và VAMC đã giúp xử lý được hơn 100.000 tỷ đồng nợ xấu, chỉ sau 1 năm. Đặc biệt, ý thức trả nợ của khách hàng cũng tốt hơn.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, vấn đề sang tên, đổi chủ các dự án bất động sản vẫn gặp khó ở một số địa phương, hoặc đôi khi là chính với cơ quan thuế dẫn đến chậm tiến độ. Bên cạnh việc thúc đẩy chuyển giao các dự án bất động sản, hiện Ngân hàng Nhà nước đưa ra dự thảo thông tư, trong đó có điểm mới quy định về việc hạn chế chia cổ tức bằng tiền của các ngân hàng thương mại cổ phần còn nợ xấu.

Sau khi lấy ý kiến rộng rãi trên cổng thông tin của Ngân hàng Nhà nước, dự kiến Thông tư sẽ được ban hành vào quý II năm 2019, đảm bảo mục tiêu nợ xấu toàn ngành đến năm 2020 dưới 3%.

Đã xử lý được hơn 40#phantram tổng số nợ xấu theo Nghị quyết 42 Đã xử lý được hơn 40#phantram tổng số nợ xấu theo Nghị quyết 42

VTV.vn - Các giải pháp xử lý nợ xấu được triển khai đồng bộ cùng với các biện pháp kiểm soát, phòng ngừa nợ xấu mới góp phần giảm tỷ lệ nợ xấu của tổ chức tín dụng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước