Tàu cá nằm bờ vì phân bổ hạn ngạch đánh bắt thủy sản

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 15/07/2019 22:31 GMT+7

VTV.vn - Nhiều ngư dân cho biết, nếu không có hướng hỗ trợ hợp lý, tàu cá không chỉ nằm bờ mà việc bán tàu hoàn toàn có thể xảy ra.

Từ tháng 5/2019, Bộ NN&PTNT thực hiện việc phân bổ hạn ngạch tàu cá nhằm bảo vệ nguồn lợi hải sản, tránh tình trạng khai thác quá mức như hiện nay. Theo quy định này, chỉ có tàu dài từ 15m trở lên mới đủ điều kiện đánh bắt ở vùng khơi. Chính vì vậy, gần hai tháng nay, hàng trăm tàu câu cá ngừ đại dương có chiều dài dưới 15m vốn trước đây chỉ đánh bắt vùng khơi hiện đang phải nằm bờ vì không đủ điều kiện.

Gia tăng tình trạng sử dụng xung điện đánh bắt thủy hải sản Gia tăng tình trạng sử dụng xung điện đánh bắt thủy hải sản

VTV.vn - Tình trạng sử dụng xung điện đánh bắt thủy hải sản đang có dấu hiệu bùng phát tại vùng biển Hà Tĩnh gây bức xúc cho người dân địa phương.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước