Tây Ban Nha - Trung tâm năng lượng mới giữa khủng hoảng châu Âu

VTV Digital-Thứ sáu, ngày 01/04/2022 11:13 GMT+7

VTV.vn - Những biến động lớn của giá năng lượng thời gian gần đây đang đặt ra bài toán thúc đẩy các nguồn cung mới đối với Liên minh châu Âu (EU).

Trong các kế hoạch này, Tây Ban Nha đang nổi lên như là một trung tâm tiềm năng nhờ vào việc có sẵn những cơ sở hạ tầng về khí đốt cũng như năng lượng tái tạo.

Những ngày này, công việc của các nhân viên tại máy xử lý khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) ở Barcelona, Tây Ban Nha đang rất bận rộn. Cùng với 5 nhà máy khác trên khắp đất nước, tổng cộng Tây Ban Nha xử lý tới gần 40% lượng khí LNG nhập vào châu Âu, biến đổi trở lại chúng thành khí đốt cung cấp cho hộ gia đình và các doanh nghiệp.

"Chúng tôi có hệ thống hạ tầng LNG vào loại sớm nhất ở châu Âu. Việc này giúp chúng tôi có thêm sự linh hoạt về nguồn cung năng lượng, so với các quốc gia phụ thuộc nhiều vào đường ống nhập khẩu", ông Claudio Rodriguez - Giám đốc phụ trách cơ sở hạ tầng, Tập đoàn năng lượng Enagas cho hay.

Bên cạnh nhập khẩu LNG, Tây Ban Nha cũng có lợi thế về nguồn cung năng lượng, khi nước này đã và đang thúc đẩy nhiều nguồn năng lượng sạch khác như thủy điện, điện gió và pin mặt trời.

Tây Ban Nha - Trung tâm năng lượng mới giữa khủng hoảng châu Âu - Ảnh 1.

Ảnh minh họa - Ảnh: AP.

Trong chuyến công du mới đây, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã cam kết nâng lượng xuất khẩu LNG cho châu Âu lên 15 tỷ m3 trong năm nay. Điều này đang tạo ra một cơ hội lớn với các đơn vị xử lý khí LNG Tây Ban Nha. Đã có những trao đổi về việc tăng cường kết nối khí đốt từ nước này sang các nước châu Âu khác, nhưng theo các chuyên gia đây sẽ là bài toán lâu dài.

Bà Marie Vandendriessche - Chuyên gia nghiên cứu, Trường Kinh tế ESADE cho biết: "EU hiện đã có một kế hoạch để giảm 2/3 sự phụ thuộc vào khí đốt từ Nga trong năm nay. Tuy nhiên, đây không phải là một quá trình dễ dàng, quan trọng nhất là châu Âu sẽ phải tìm kiếm và ký kết được với các nhà cung cấp mới".

Hiện Tây Ban Nha chỉ có một đường ống khí đốt nhỏ nối với Pháp, với công suất truyền tải tương đương khoảng 1/4 lượng LNG hàng tháng nhập cảng vào nước này.

Giới chức EU và Tây Ban Nha cũng đang đàm phán một cơ chế ưu tiên để nước này vừa đảm bảo an ninh năng lượng trong giai đoạn giá cả tăng cao, vừa có thể chia sẻ nguồn cung khí đốt từ LNG cho các nước láng giềng, phục vụ mục tiêu an ninh năng lượng của khối.

EU tuyên bố sẽ chấm dứt phụ thuộc vào năng lượng Nga từ năm 2027 EU tuyên bố sẽ chấm dứt phụ thuộc vào năng lượng Nga từ năm 2027

VTV.vn - Liên minh châu Âu (EU) hôm ngày 28/3 tuyên bố, sẽ ngừng phụ thuộc vào nguồn nhiên liệu nhập khẩu của Nga từ năm 2027.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước