Tây Nguyên: Diện tích trồng hồ tiêu tăng mạnh

Tấn Chiến, Long Hiệp-Thứ ba, ngày 04/08/2015 18:22 GMT+7

Trồng một trụ tiêu tốn khoảng 300.000 đồng.

VTV.vn - Mức giá hạt tiêu khô ổn định, quanh mức 200.000 đồng/kg, đã khiến diện tích cây hồ tiêu trồng mới tại Tây Nguyên tăng mạnh so với những năm trước.

Theo thống kê, mùa mưa năm nay, các tỉnh Tây Nguyên trồng mới trên 6.000ha cây hồ tiêu, trong đó Đăk Nông là địa phương có mở rộng diện tích lớn nhất, gần 2.500ha.

Do giá tiêu hạt quá cao, lợi nhuận mang lại khó có loại cây công nghiệp nào cạnh tranh được, nên nhiều người dân không ngần ngại phá bỏ vườn cà phê, cao su đang trong thời kỳ kinh doanh để chuyển sang trồng tiêu. Nhu cầu trồng tiêu tăng mạnh nên giá thành các vật tư để trồng tiêu như: cây giống, trụ tiêu, công lao động cũng tăng theo, làm cho suất đầu tư đẩy lên cao.

Nhiều người trồng tiêu tại Đăk Nông cho biết, hiện nay để trồng một trụ tiêu tốn khoảng 300.000 đồng. Như vậy, mỗi hecta chi phí đầu tư lần đầu không dưới 500 triệu đồng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước