Tencent đánh bật Facebook khỏi top 5 công ty có giá trị lớn nhất thế giới

Thanh Hiệp (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 22/11/2017 15:49 GMT+7

VTV.vn - Gã khổng lồ Internet của Trung Quốc Tencent Holdings Limited đã đánh bật Facebook ra khỏi top 5 công ty có giá trị lớn nhất thế giới.

Chiều 21/11, giá trị vốn hóa thị trường của Tencent đã đạt 531 tỷ USD, vượt qua con số 519 tỷ USD của Facebook. Bước tiến này đã đưa Tencent lọt vào top 5 công ty có giá trị lớn nhất của thế giới, chỉ đứng sau những tên tuổi lớn như Alphabet, Microsoft và Amazon.

Được thành lập từ năm 1998, Tencent được biết đến là chủ sở hữu của Wechat - ứng dụng nhắn tin phổ biến nhất tại Trung Quốc với gần 1 tỷ người dùng. Bên cạnh đó, công ty cũng hoạt động mạnh trong các lĩnh vực mạng xã hội, thanh toán điện tử, nhạc trực tuyến, trò chơi và các dịch vụ truyền hình trực tiếp.

Tính từ đầu năm tới nay, giá trị cổ phiếu của Tencent đã tăng gấp hai lần, nhờ mức lợi nhuận liên tục tăng vượt dự báo. Chỉ riêng trong quý III, doanh thu của tập đoàn này đã đạt 9,8 tỷ USD - tăng 61% so với cùng kỳ năm 2016.

Tuy nhiên theo các chuyên gia, Tencent vẫn còn một chặng đường dài để có thể bắt kịp các đối thủ hàng đầu tại thung lũng Silicon, bởi tập đoàn này vẫn chưa được biết đến nhiều bên ngoài thị trường Trung Quốc. Trong những năm gần đây, Tencent đang cố gắng mở rộng hoạt động đầu tư ra nước ngoài, đáng chú ý nhất là các thương vụ mua cổ phần tại một số công ty của Mỹ là Tesla và Snap.

Tập đoàn Tencent tấn công thị trường công nghệ quốc tế Tập đoàn Tencent tấn công thị trường công nghệ quốc tế

VTV.vn - Tập đoàn Tencent đang đầu tư mạnh mẽ vào thị trường Mỹ khi thâu tóm 12% cổ phần của Snap, nhà phát triển ứng dụng Snapchat.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước