Tesla sẽ xây dựng nhà máy sản xuất xe điện ở Trung Quốc

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 24/10/2017 08:58 GMT+7

VTV.vn - Tesla đã trở thành doanh nghiệp ô tô nước ngoài đầu tiên xây dựng nhà máy mà họ sở hữu 100% vốn tại Trung Quốc.

Theo tờ Wall Street Journal, Tesla đã đạt được một thỏa thuận với giới chức Thượng Hải, qua đó giúp công ty này trở thành doanh nghiệp ô tô nước ngoài đầu tiên xây dựng nhà máy mà họ sở hữu 100% vốn tại Trung Quốc.

Nhà máy được xây dựng tại khu thương mại tự do của Thượng Hải, có thể tạo điều kiện cho Telsa giảm mạnh chi phí sản xuất ô tô tại Trung Quốc. Tuy vậy, những ô tô do Tesla sản xuất tại đây sẽ vẫn chịu mức thuế nhập khẩu 25%.

Trước đó, Trung Quốc thường yêu cầu các nhà sản xuất ô tô nước ngoài thành lập liên doanh với các đối tác địa phương, để cùng chia sẻ lợi nhuận và thúc đẩy quá trình chuyển giao công nghệ.

Trung Quốc hiện đang là thị trường xe ô tô điện lớn nhất thế giới và dự kiến sẽ tiếp tục tăng trưởng nhanh trong bối cảnh Bắc Kinh đẩy mạnh việc hạn chế các ô tô sử dụng nhiên liệu hóa thạch.

Diễu hành xe đua công thức 1 chạy điện Diễu hành xe đua công thức 1 chạy điện Anh khuyến khích người dân sử dụng xe điện Anh khuyến khích người dân sử dụng xe điện Cuộc cách mạng xe điện thay đổi thị trường kim loại thế giới Cuộc cách mạng xe điện thay đổi thị trường kim loại thế giới

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Từ khóa:

Tesla

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước