Thái Lan đẩy mạnh xuất khẩu hoa quả sang Trung Quốc

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 26/07/2019 10:28 GMT+7

VTV.vn - Bộ Thương mại Thái Lan vừa ký thỏa thuận xúc tiến thương mại với các doanh nghiệp của Trung Quốc để tăng cường xuất khẩu hoa quả.

Tại buổi làm việc giữa các quan chức thuộc Vụ Nội thương thuộc Bộ Thương mại Thái Lan với Hiệp hội Thương mại nông nghiệp bền vững và Hội Các nhà bán buôn nông sản Trung Quốc, ông Wichai Pochanaki, Vụ trưởng Vụ Nội thương Thái Lan cho biết, nước này đặt mục tiêu sẽ tiếp cận tới 8.200 các chợ bán lẻ trên khắp Trung Quốc.

Theo thỏa thuận xúc tiến thương mại, các doanh nghiệp nhập khẩu Trung Quốc sẽ tạo điều kiện thuận lợi để các nhà vườn của Thái Lan đưa sản phẩm của mình tới tay người tiêu dùng ở thị trường đông nhất thế giới. Sau khi ký thỏa thuận, các doanh nghiệp Trung Quốc đã đi thăm các tỉnh sản xuất trái cây nổi tiếng của Thái Lan và trực tiếp trao đổi với các chủ nhà vườn ở đây.

Theo Bộ Thương mại Thái Lan, xuất khẩu hoa quả của Thái Lan sang Trung Quốc trong 5 tháng đầu năm nay đã tăng mạnh, lên tới hơn 838 triệu USD. Trong đó, sầu riêng được xuất khẩu nhiều nhất, chiếm 48,5%, tiếp theo là nhãn, măng cụt và dừa. Trong khi đó, năm 2018, giá trị xuất khẩu hoa quả của Thái Lan sang Trung Quốc đạt hơn 1 tỷ USD.

Thái Lan áp dụng quy định mới về thuế hàng hóa khi nhập cảnh Thái Lan áp dụng quy định mới về thuế hàng hóa khi nhập cảnh

VTV.vn - Đây là thông tin vừa được Cục Hải quan Thái Lan ban hành trong văn bản hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hành khách khi nhập cảnh tại các sân bay của nước này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước