Thái Lan đề xuất lập quỹ dự phòng

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 07/06/2018 10:44 GMT+7

VTV.vn - Thái Lan đã lên tiếng đề xuất thành lập quỹ phát triển hạ tầng trong khu vực với các nước láng giềng bao gồm Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam.

Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha dự kiến sẽ đề xuất ý tưởng này trong hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức chiến lược phát triển kinh tế ACMECS được tổ chức tại Thái Lan ngày 16/6/2018. 

Ngân sách sẽ được đóng góp từ các tổ chức và tài chính và nước bên ngoài khu vực. Đồng thời, Quỹ cũng sẽ huy động tiền thông qua thị trường chứng khoán và trái phiếu bằng cách phát hành chứng chỉ nợ cho các dự án như dự án sản xuất điện. 

Dự kiến, quỹ này sẽ bắt đầu đi vào hoạt động vào năm 2019. Thông qua khung hợp tác đa quốc gia giữa Trung Quốc và 5 nước vùng Mekong, Bắc Kinh đã cam kết hơn 10 tỷ Nhân dân tệ (tương đương 1,5 tỷ USD) trong các khoản vay ưu đãi.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước