Thái Lan đưa ra nhiều biện pháp thu hút công ty nước ngoài

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 27/08/2019 09:52 GMT+7

VTV.vn - Ủy ban Đầu tư Thái Lan sẽ có 3 chiến lược dành cho các nhà đầu tư, tùy thuộc vào loại hình kinh doanh và nhu cầu.

Cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung đang gây ra một làn sóng chuyển dịch cơ sở sản xuất của nhiều công ty nhằm tránh mức thuế cao. Một số nước xem đây như cơ hội để thu hút đầu tư nước ngoài.

Chính phủ Thái Lan vừa chỉ đạo Ủy ban Đầu tư nước này nhanh chóng soạn thảo các gói khuyến khích, hỗ trợ các công ty chịu tác động từ cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung và muốn chuyển cơ sở sản xuất từ Trung Quốc sang Thái Lan.

Tại cuộc làm việc với Ủy ban Đầu tư Thái Lan, Phó Thủ tướng Thái Lan chỉ đạo các gói khuyến khích mới cần đáp ứng được những yêu cầu cụ thể của nhà đầu tư đến từ các nước khác nhau và có những ưu đãi đầu tư chi tiết, phù hợp với từng công ty. Các gói kích thích phải có tính linh hoạt và có thể thương lượng, cũng như đảm bảo sẽ có đủ chỗ trống trong các khu công nghiệp để nhà đầu tư dễ dàng lựa chọn vị trí.

Ủy ban Đầu tư Thái Lan sẽ có 3 chiến lược dành cho các nhà đầu tư, tùy thuộc vào loại hình kinh doanh và nhu cầu. Cụ thể, chiến lược đầu tiên là cung cấp gói khuyến khích được điều chỉnh theo nhu cầu của các công ty, nhằm hỗ trợ giảm thiểu tổn thất do tác động từ cạnh tranh thương mại Mỹ - Trung. Chiến lược thứ hai là kêu gọi đầu tư vào Hành lang Kinh tế phía Đông Thái Lan. Chiến lược thứ ba là cung cấp những gói kích thích kinh tế dành cho các công ty nhỏ và vừa.

Cũng theo Ủy ban Đầu tư Thái Lan, hiện đang có hơn 100 công ty ở Trung Quốc và một số nước khác muốn di chuyển đến Thái Lan. Cơ quan này đặt mục tiêu thu hút đầu tư nước ngoài trong năm nay sẽ đạt 750 tỷ Baht (24,5 tỷ USD).

Thái Lan xuất khẩu sầu riêng tăng 45#phantram Thái Lan xuất khẩu sầu riêng tăng 45% Thái Lan nỗ lực tránh nguy cơ suy thoái Thái Lan nỗ lực tránh nguy cơ suy thoái Tăng trưởng kinh tế Thái Lan quý II/2019 thấp nhất trong gần 5 năm Tăng trưởng kinh tế Thái Lan quý II/2019 thấp nhất trong gần 5 năm

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước