Thái Lan sẽ thu được gần 100 triệu USD thuế VAT từ thương mại điện tử với luật mới

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 13/06/2020 21:17 GMT+7

VTV.vn - Luật mới về dịch vụ điện tử chủ yếu yêu cầu các doanh nghiệp nước ngoài cung cấp dịch vụ ở Thái Lan phải đăng ký và đóng thuế VAT như doanh nghiệp Thái Lan.

Mới đây, Bộ Tài chính Thái Lan cho biết, luật thuế giá trị gia tăng (VAT) mới được thông qua, áp dụng đối với các nền tảng thương mại điện tử nước ngoài hoạt động tại Thái Lan, sẽ đem lại nguồn thu khoảng 3 tỷ baht (97 triệu USD).

Trong cuộc họp báo ngày 11/6, Cục Doanh thu của Bộ Tài chính Thái Lan cho hay họ hy vọng các nền tảng thương mại điện tử và kỹ thuật số toàn cầu, như Facebook, Uber hoặc Netflix, sẽ tuân thủ luật thuế mới sau khi Quốc hội bỏ phiếu thông qua.

Trước đó, trong cuộc họp Nội các Thái Lan, các bộ trưởng đã "bật đèn xanh" cho việc sửa đổi Luật doanh thu thuế để thu thuế VAT "Dịch vụ điện tử" đối với các nền tảng kỹ thuật số nước ngoài không có công ty con ở Thái Lan.

Theo Cục trưởng Cục Doanh thu Thái Lan Ekniti Nitithanprapas, luật mới sẽ cho phép họ thu thuế từ tất cả dịch vụ của các nền tảng thương mại điện tử nước ngoài, như dịch vụ xem phim, tải trò chơi hay thậm chí dịch vụ đặt taxi. Ngoài ra, luật mới sẽ cho phép Cục trên thu thuế quảng cáo từ những khoản thu được của doanh nghiệp nước ngoài trên nền tảng thương mại điện tử. Ông cho biết thêm rằng 60 quốc gia và vùng lãnh thổ hiện đã ban hành và áp dụng luật tương tự.

Doanh nghiệp thương mại điện tử 'chạy đua' phát triển nhà bán Doanh nghiệp thương mại điện tử "chạy đua" phát triển nhà bán

VTV.vn - Từ cao điểm dịch COVID-19 đến nay, hàng loạt các gói hỗ trợ nhà bán gia nhập sàn đã đồng loạt được doanh nghiệp thương mại điện tử tung ra với quy mô trăm tỷ...

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước