Thái Lan thông qua gói kích thích kinh tế 4,5 tỷ USD

Anh Quang-Thứ tư, ngày 02/06/2021 08:15 GMT+7

Người dân thủ đô Bangkok đi mua sắm. Ảnh: TTXVN

VTV.vn- Ngày 1/6, Chính phủ Thái Lan đã phê duyệt các biện pháp kích thích kinh tế trị giá 4,5 tỷ USD nhằm chống lại tác động từ đợt bùng phát dịch COVID-19 tồi tệ nhất ở nước này.

Một trong các biện pháp kích thích là phát tiền cho người dân, đồng thanh toán hoặc hoàn lại tiền cho người dân để kích thích mua sắm. Người phát ngôn Chính phủ Thái Lan cho biết, các biện pháp dự kiến được thực hiện từ tháng 7 tới.

Thống đốc Ngân hàng Trung ương Thái Lan thậm chí còn phát biểu rằng, nền kinh tế nước này sẽ không trở lại mức tăng trưởng như trước đại dịch cho đến đầu năm 2023, muộn hơn 3 quý so với kỳ vọng trước đó.

Tuần trước, Quốc vương Thái Lan đã thông qua kế hoạch vay thêm 16 tỷ USD để tài trợ cho các biện pháp kích thích kinh tế.

Thái Lan vay 16 tỷ USD để cứu nền kinh tế Thái Lan vay 16 tỷ USD để cứu nền kinh tế

VTV.vn - Quốc vương Thái Lan đã chấp thuận kế hoạch vay 16 tỷ USD của Chính phủ để bảo vệ nền kinh tế lớn thứ 2 Đông Nam Á.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước