Thái Lan thống trị thị trường IPO Đông Nam Á trong năm 2020

Huệ Anh-Thứ tư, ngày 02/12/2020 06:14 GMT+7

Hình minh họa.

VTV.vn - Thái Lan hiện đang thống trị thị trường phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng IPO tại Đông Nam Á khi đóng góp tới hơn 60% tổng số vốn huy động trong khu vực.

Thông tin này được một trong bốn ông lớn kế toán Deloitte đưa ra sau khi nghiên cứu xu hướng IPO tại 6 thị trường chứng khoán lớn ở Đông Nam Á.

Tính đến giữa tháng 11, Thái Lan ghi nhận 23 đợt IPO. Tổng giá trị huy động trong năm nay ước tính đạt 3,94 tỷ USD, vượt xa so với năm ngoái. Sự thống trị này diễn ra ngay cả khi nền kinh tế Thái Lan - vốn phụ thuộc phần lớn vào du lịch - là một trong những quốc gia chịu tác động nặng nề nhất do COVID-19.

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự báo nền kinh tế xứ chùa vàng có thể giảm 7,1% trong năm nay - mức suy giảm được cho là tồi tệ thứ hai tại Đông Nam Á, chỉ sau Philippines.

Sàn Thượng Hải chiếm “ngôi vương” về IPO trên toàn cầu Sàn Thượng Hải chiếm “ngôi vương” về IPO trên toàn cầu

VTV.vn - Lí do là đang có một làn sóng các công ty công nghệ Trung Quốc chọn niêm yết tại thị trường quê nhà.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước