Thái Lan và Colombia muốn gia nhập CPTPP từ năm 2019

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 20/07/2018 15:02 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: Business Council of Canada)

VTV.vn - Cả Thái Lan và Colombia đang có ý định gia nhập CPTPP từ năm 2019.

Trong bối cảnh Chính phủ Mỹ đang tiếp tục thúc đẩy chủ nghĩa bảo hộ, thì hợp tác và tự do hoá thương mại vẫn đang là sự lựa chọn của nhiều quốc gia trên thế giới. Theo báo Nikkei Asia, 11 nước thành viên Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương CPTPP đã sẵn sàng chào đón thêm các thành viên mới, ngay trong năm 2019.

Nikkei cho biết, Thái Lan hiện đang cố gắng đạt được tư cách thành viên, trước kỳ tổng tuyển cử tại nước này, dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 2/2019 trong khi Colombia đã chính thức thông báo với New Zealand về ý định gia nhập CPTPP. Anh, Indonesia và Hàn Quốc cũng được cho là đã sẵn sàng gia nhập CPTPP.

Hôm 19/7, nhóm các nước TPP-11 đã nhất trí xúc tiến cho thỏa thuận chính thức có hiệu lực vào đầu năm 2019. Việc đàm phán bổ sung thành viên mới sẽ được tiến hành, sau khi thỏa thuận được thực thi. Các nền kinh tế mới muốn tham gia vào CPTPP nhiều khả năng sẽ phải chấp nhận các vấn đề 11 quốc gia thành viên hiện nay đã đàm phán, ví dụ như vấn đề sở hữu trí tuệ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước